86 tướng lĩnh CAND được Nhà nước Lào tặng thưởng Huân chương

ANTĐ -Chiều 21/2, tại trụ sở Bộ Công an, Lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh nước CHDCND Lào do Tiến sĩ Thoong Băn Sẻng A – Phon, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng dẫn đầu sang thăm và làm việc, đã diễn ra. 

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ đón. Cùng dự có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị Tổng cục, Vụ, Cục, Bộ Công an.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Thoong Băn Sẻng A – Phon
duyệt đội danh dự CAND

Ngay sau Lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm. Bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đồng chí Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Thoong Băn Sẻng A – Phon và các thành viên trong đoàn, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã thông báo những nét chính về công tác bảo vệ ANTT của lực lượng CAND trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua. 
Theo đó, bằng nhiều giải pháp đồng bộ tích cực của toàn lực lượng CAND trong phòng ngừa đấu tranh  với tội phạm và tệ nạn xã hội đã góp phần đảm bảo an ninh để nhân dân đón Tết an toàn, yên vui. Đề cập đến công tác hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh, ngay sau khi hai Bộ ký kết kế hoạch hợp tác năm 2013, Bộ Công an Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xây, Công an địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc theo những nội dung đã ký kết.

Đồng chí Thoong Băn Sẻng A – Phon cảm ơn Đại tướng Trần Đại Quang và lãnh đạo Bộ Công an đã dành cho đoàn không khí đón tiếp trọng thị nhưng cũng rất ấm áp tình đồng chí anh em. Cùng điểm lại tình hình thế giới và khu vực, Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ an An ninh Lào Thoong  Băn Sẻng A – Phon cho rằng, thời gian tới hai Bộ cần tiếp tục  đẩy mạnh hợp tác nhằm đảm bảo ANQG, TTATXH của hai nước, góp phần vun đắp cho mối quan hệ truyền thống Việt – Lào phát triển mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

.

Nhà nước Lào trao tặng Huân chương cho các tướng lĩnh CAND

Đại biểu cấp cao 2 đoàn chụp ảnh lưu niệm

Nhân dịp này, Nhà nước Lào đã trao tặng Huân chương Hữu Nghị, Huân chương Lao động, Huân chương Tự do các loại cho 86 tướng lĩnh, cán bộ chiến sĩ công tác tại các Tổng Cục, Vụ, Cục Bộ Công an vì những đóng góp quan trọng trong công tác phối phợp bảo vệ ASem 9 vừa diễn ra ở Lào cũng như sự nghiệp bảo vệ an ninh xây dựng phát triển mối quan hệ giữ hai lực lượng, hai Quốc gia trong 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm ký Hiệp ước hợp tác Việt – Lào. Đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước Lào dành cho những cống hiến quan trọng.