82% chấn thương ở trẻ em do tai nạn sinh hoạt gây ra

(ANTĐ) - Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Khoa học Chỉnh hình Nhi toàn quốc lần thứ 6 do Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với Hội Chỉnh hình Nhi tổ chức vào sáng ngày 15-8.

82% chấn thương ở trẻ em do tai nạn sinh hoạt gây ra

(ANTĐ) - Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Khoa học Chỉnh hình Nhi toàn quốc lần thứ 6 do Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với Hội Chỉnh hình Nhi tổ chức vào sáng ngày 15-8.

Được biết, tai nạn sinh hoạt đứng hàng đầu trong các nguyên nhân chấn thương (chiếm 82,85% chủ yếu do ngã, đùa nghịch...); Tai nạn giao thông đứng thứ hai (với 12,86% chủ yếu do trẻ tự đi học bằng xe đạp).

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hưng - Trưởng Khoa phẫu thuật chỉnh hình BV Nhi Trung ương cho biết, trong số những bệnh nhi bị chấn thương được đưa đến cấp cứu thì tai nạn sinh họat vẫn cao nhất với tỷ lệ 81,43%; không có trường hợp nào bị chấn thương do lao động...

Cũng theo BS Hưng khi phát hiện trẻ bị chấn thương cần xử trí cấp cứu càng sớm càng tốt. Thời gian xử trí bằng nắn chỉnh, hoặc mổ kết xương phải được thực hiện trước 6 giờ, khi đó vùng gẫy chưa sưng nề lớn nên việc nắn chỉnh sẽ dễ dàng đạt kết quả tốt.

Với những trường hợp có tổn thương mạch máu, thần kinh do kẹp giữa hai đầu ổ gẫy thì đây cũng là thời gian giải quyết tốt nhất, giúp xương nhanh chóng phục hồi.                               

P.V