800 tấn “vàng đen” bị bắt giữ trên biển Quảng Ninh

ANTĐ -Vùng Cảnh sát biển 1 bắt giữ tàu vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc tai vùng biển giáp ranh Quảng Ninh và Hải Phòng.

Khoảng 16h 30 ngày 19-2, tại khu vực biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng, lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã phát hiện và bắt giữ tàu vận chuyển than không rõ nguồn gốc.

Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện tàu hàng đang vận chuyển khoảng 800 tấn than cám, trên tàu có 3 thuyền viên trong đó ông Lê Xuân Trà, quê quán Điệp Nông, Hưng Hà, Thái Bình, làm đại diện. Tại thời điểm kiểm tra, ông Lê Xuân Trà không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa; 2 thuyền viên không có bằng thuyền trưởng, máy trưởng, tàu không bố trí đủ định biên và không có giấy phép rời bến thủy nội địa.

Hiện chiếc tàu vận chuyển 800 tấn than cám không rõ nguồn gốc đang bị tạm giữ

Qua điều tra ban đầu, chiếc tàu mang số hiệu HD 1118 của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Trường Thành, có địa chỉ tại Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương.

Trước đó, Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã bắt giữ 1 tàu vận chuyển 5000 lít dầu trên vùng biển giáp ranh Quang Nam - Quảng Ngãi; Cụm Trinh sát số 2 cũng đã bắt giữ 1 tàu vận chuyển trên 3.000 tấn khoáng sản Titan dạng thô tại vùng biển Vũng Tàu.

Toàn bộ số hàng trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp về hàng hóa. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.