80% người mù có thể phòng hoặc chữa được

ANTĐ - Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo xây dựng kế hoạch phòng chống mù lòa do Bộ Y tế tổ chức ngày 16-10. 

Theo đó, cả nước hiện có khoảng 2 triệu người bị mùa lòa, kém thị lực. Bệnh đục thủy tinh thể là nguyên nhân gây mù hàng đầu, chiếm tỷ lệ 61%, sau đó là các bệnh lý đáy mắt, bệnh glôcôm, tật khúc xạ, sẹo giác mạc... PGS.TS Đỗ Như Hơn, Giám đốc bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, 83% số người bị mù được cho là có thể phòng hoặc chữa được. Vì thế, kế hoạch quốc gia phòng chống mù lòa với tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2014-2018 ước tính trên 171 tỷ đồng.