8 tân binh được kỳ vọng nhất Premier League 2020/2021

ANTD.VN - Giải Ngoại hạng Anh trở lại với những “làn gió mới” chuyển đến từ nhiều miền đất khác. Cùng điểm qua 8 gương mặt tân binh sáng giá nhất có thể làm khuynh đảo Premier League mùa 2020/2021.
1. Kai Havertz (Bayer Leverkusen tới Chelsea - 71 triệu bảng). Là cầu thủ đắt giá thứ nhì trong lịch sử Chelsea và cũng là ngôi sao người Đức đắt giá nhất mọi thời đại, Kai Havertz tất nhiên được kỳ vọng sẽ mang đến cho hàng công The Blues sức sống mới. Ở tuổi 21, Kai Havertz đã làm được nhiều điều kỳ diệu ở Leverkusen và được kỳ vọng tiếp tục thăng hoa trên sân cỏ nước Anh.

1. Kai Havertz (Bayer Leverkusen tới Chelsea - 71 triệu bảng). Là cầu thủ đắt giá thứ nhì trong lịch sử Chelsea và cũng là ngôi sao người Đức đắt giá nhất mọi thời đại, Kai Havertz tất nhiên được kỳ vọng sẽ mang đến cho hàng công The Blues sức sống mới. Ở tuổi 21, Kai Havertz đã làm được nhiều điều kỳ diệu ở Leverkusen và được kỳ vọng tiếp tục thăng hoa trên sân cỏ nước Anh.

2. Timo Werner (RB Leipzig tới Chelsea - 48 triệu bảng). Mới 24 tuổi nhưng Werner đã sở hữu 109 bàn thắng sau 262 trận ở cấp độ CLB, trong đó 91 pha lập công ở Bundesliga. Chelsea mùa trước thiếu một “sát thủ” trên hàng công và sự xuất hiện của tiền đạo người Đức có thể giúp họ cải thiện đáng kể khả năng ghi bàn.

2. Timo Werner (RB Leipzig tới Chelsea - 48 triệu bảng). Mới 24 tuổi nhưng Werner đã sở hữu 109 bàn thắng sau 262 trận ở cấp độ CLB, trong đó 91 pha lập công ở Bundesliga. Chelsea mùa trước thiếu một “sát thủ” trên hàng công và sự xuất hiện của tiền đạo người Đức có thể giúp họ cải thiện đáng kể khả năng ghi bàn.

3. Donny van de Beek (Ajax Amsterdam tới M.U - 35 triệu bảng). Với nhiều người, có thể sự xuất hiện của Van de Beek là không quá cần thiết khi M.U đã có Pogba và Bruno Fernandes, nhưng HLV Solskjaer tin rằng khả năng quán xuyến tuyến giữa cùng tài ghi bàn và kiến tạo của tiền vệ người Hà Lan sẽ giúp đội hình Quỷ đỏ vận hành trơn tru hơn.

3. Donny van de Beek (Ajax Amsterdam tới M.U - 35 triệu bảng). Với nhiều người, có thể sự xuất hiện của Van de Beek là không quá cần thiết khi M.U đã có Pogba và Bruno Fernandes, nhưng HLV Solskjaer tin rằng khả năng quán xuyến tuyến giữa cùng tài ghi bàn và kiến tạo của tiền vệ người Hà Lan sẽ giúp đội hình Quỷ đỏ vận hành trơn tru hơn.

4. James Rodriguez (Real Madrid tới Everton - 22 triệu bảng). Ngôi sao người Colombia đã trải qua nhiều thăng trầm ở Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha hay Đức, nhưng đây mới là lần đầu tiên anh xuất hiện ở Anh. Cùng với ông thầy ruột Carlo Ancelotti, James Rodriguez có thể được chơi như ý anh muốn và nâng Everton lên một tầm cao mới nhờ đẳng cấp của mình.

4. James Rodriguez (Real Madrid tới Everton - 22 triệu bảng). Ngôi sao người Colombia đã trải qua nhiều thăng trầm ở Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha hay Đức, nhưng đây mới là lần đầu tiên anh xuất hiện ở Anh. Cùng với ông thầy ruột Carlo Ancelotti, James Rodriguez có thể được chơi như ý anh muốn và nâng Everton lên một tầm cao mới nhờ đẳng cấp của mình.

5. Rodrigo Moreno (Valencia tới Leeds United - 35 triệu bảng). Sau khi lên hạng, Leeds cho thấy quyết tâm bằng bản hợp đồng kỷ lục của CLB là Rodrigo. Chân sút 29 tuổi được đánh giá là tiền đạo người Tây Ban Nha hay nhất thời điểm này và hứa hẹn sẽ nâng bước đoàn quân của HLV Marcelo Bielsa.

5. Rodrigo Moreno (Valencia tới Leeds United - 35 triệu bảng). Sau khi lên hạng, Leeds cho thấy quyết tâm bằng bản hợp đồng kỷ lục của CLB là Rodrigo. Chân sút 29 tuổi được đánh giá là tiền đạo người Tây Ban Nha hay nhất thời điểm này và hứa hẹn sẽ nâng bước đoàn quân của HLV Marcelo Bielsa.

6. Fabio Silva (Porto tới Wolves - 35 triệu bảng). Còn rất trẻ (18 tuổi) và là cái tên còn xa lạ, nhưng Fabio Silva đã khiến Wolves phải bỏ ra tới 35 triệu bảng để chiêu mộ. Hãy chờ xem liệu đây có phải một “Ronaldo mới” như kỳ vọng hay không.

6. Fabio Silva (Porto tới Wolves - 35 triệu bảng). Còn rất trẻ (18 tuổi) và là cái tên còn xa lạ, nhưng Fabio Silva đã khiến Wolves phải bỏ ra tới 35 triệu bảng để chiêu mộ. Hãy chờ xem liệu đây có phải một “Ronaldo mới” như kỳ vọng hay không.

7. Ferran Torres (Valencia tới Man City - 21 triệu bảng). Với chỉ 21 triệu bảng, Man xanh đã có một món hời dù cho Ferran Torres chưa ra sân thi đấu phút nào. Tốc độ, khả năng ghi bàn và độ quái của Torres ở tuổi 20 chính là thứ có để giúp ngôi sao này dễ dàng hòa nhập và vươn tầm ở Premier League.

7. Ferran Torres (Valencia tới Man City - 21 triệu bảng). Với chỉ 21 triệu bảng, Man xanh đã có một món hời dù cho Ferran Torres chưa ra sân thi đấu phút nào. Tốc độ, khả năng ghi bàn và độ quái của Torres ở tuổi 20 chính là thứ có để giúp ngôi sao này dễ dàng hòa nhập và vươn tầm ở Premier League.

8. Gabriel Magalhaes (Lille tới Arsenal - 27 triệu bảng). Pháo thủ đánh bại cả Chelsea và PSG để sở hữu hậu vệ tài năng Gabriel Magalhaes. Ngay trong trận đầu tiên, Gabriel đã ghi bàn giúp Arsenal hạ Fulham 3-0, cho thấy tương lai tươi sáng của anh ở sân Emirates.

8. Gabriel Magalhaes (Lille tới Arsenal - 27 triệu bảng). Pháo thủ đánh bại cả Chelsea và PSG để sở hữu hậu vệ tài năng Gabriel Magalhaes. Ngay trong trận đầu tiên, Gabriel đã ghi bàn giúp Arsenal hạ Fulham 3-0, cho thấy tương lai tươi sáng của anh ở sân Emirates.