8 người bị cáo buộc mưu sát Diego Maradona

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 8 nhân viên y tế chăm sóc huyền thoại Diego Maradona phải hầu tòa và đối diện án tù với cáo buộc mưu sát huyền thoại người Argentina.

Theo phán quyết được tòa án Argentina công bố vào ngày 22-6, tám chuyên gia và nhân viên y tế chăm sóc Diego Maradona bị buộc tội mưu sát, sau cái chết đột ngột ở tuổi 60 của huyền thoại này vào ngày 25-11-2020.

"Cậu bé Vàng" qua đời tại nhà riêng ở ngoại ô Buenos Aires, chỉ 2 tuần sau ca phẫu thuật lấy cục máu đông ở não.

Huyền thoại Diego Maradona

Huyền thoại Diego Maradona

Theo các công tố viên tòa án Argentina, trong quá trình Maradona điều trị tại nhà riêng, 8 người là bác sĩ và nhân viên y tế đã bỏ mặc sự sống chết của huyền thoại này. Những người này được cho là đủ trình độ chuyên môn để "làm tốt hơn", nhưng đã không cứu được mạng sống của Maradona.

Phiên tòa tiếp theo xét xử quanh nguyên nhân cái chết của Maradona dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2023. Trong 8 người bị cáo buộc mưu sát huyền thoại người Argentina có bác sĩ giải phẫu Leopoldo Luque, bác sĩ tâm thần Agustina Cosachov, bác sĩ tâm lý Carlos Diaz, y tá trưởng Mariano Perroni và điều phối viên y tế Pedro Di Spagna cùng Nancy Forlini.

Hiện luật sư của bác sĩ tâm thần Cosachov cho biết thân chủ của ông sẽ làm đơn kháng cáo.

Theo luật pháp Argentina, những người bị kết tội mưu sát phải chịu mức án từ 8 đến 25 năm tù.