8 năm tù do 100.000 đồng thua bạc

ANTĐ - Sáng 19-3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Thanh Long (48 tuổi) ở xã Nghi Đức, TP Vinh, tỉnh Nghệ An về tội danh “Giết người”. 

Bị cáo Phạm Thanh Long chấp nhận hình phạt sau 15 năm trốn tội

Theo cáo trạng, Phạm Thanh Long trước đây là công nhân của công ty cầu Nghệ An. Tháng 10-1999, Long cùng một số người khác đi xây cầu ở địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Nhóm của Long ở trọ nhà của ông Phạm Văn Tuấn (59 tuổi) ở xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. Nhóm thợ cùng làm với Long hay tổ chức chơi bài ăn tiền, và ông Tuấn chủ nhà có tham gia, dẫn đến có lần Long nợ ông Tuấn 100.000 nghìn đồng. 

Tối 15-10-1999, Long đi chơi về thì bị ông Tuấn đòi nợ nhưng Long cãi là đã trả. Hai bên đôi co, Long bị ông Tuấn đánh vào đầu chảy máu. Được mọi người can ngăn, Long vào phòng nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ông Tuấn lại vào phòng và tiếp tục đòi nợ Long. Bực tức, Long dùng dao chém nhiều nhát vào người ông Tuấn khiến ông Tuấn tử vong. Biết nạn nhân đã chết, Long bỏ trốn vào miền Nam sống chui lủi. Đến ngày 19-8-2013, sau 15 năm lẩn trốn, Long ra đầu thú. Trong phiên tòa sáng 19-3, Long thành thật khai nhận tội ác của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Thanh Long 8 năm tù về tội giết người.