7 thủy thủ Indonesia bị bắt cóc tại miền nam Philippines

ANTĐ - Ngày 24-6, Ngoại trưởng Indonesia cho biết, 7 thủy thủ nước này đã bị 2 nhóm có vũ trang bắt cóc ở vùng biển miền nam Philippines. 

"Hôm 23-6, chúng tôi được thông báo rằng, 7 trong số 13 thủy thủ của tàu kéo Charles 001 và tàu Robby 152 đã bị bắt giữ làm con tin ở Biển Sulu", Ngoại trưởng Retno L.P. Marsudi nói với phóng viên tại Jakarta.

Theo bà, các vụ bắt cóc này xảy ra hôm 20-6 nhưng ở những thời điểm khác nhau, 11h30 và 12h45 giờ địa phương, và được thực hiện bởi 2 nhóm vũ trang khác nhau. Tuy nhiên, bà không tiết lộ đó là các nhóm vũ trang nào.

5 thủy thủ Indonesia bị bắt cóc hồi tháng 4-2016 tại miền nam Philippines được thả tự do

Theo bà, 6 trong số 13 thủ thủ trên 2 chiếc tàu này đã được thả tự do và đang trên đường trở về Indonesia. "Chúng tôi kịch liệt lên án việc tái diễn hành động như vậy, và không thể tha thứ cho lần thứ 3 này", bà tuyên bố.

Trước đó, hồi tháng 4-2016, 14 công dân Indonesia đã bị bắt làm con tin trong 2 vụ khác nhau bởi nhóm nổi dậy Abu Sayyaf ở miền nam Philippines, 10 người trong số đó đã được thả tự do 1 tháng sau đó.

Ngoại trưởng Retno cho biết, cơ quan ngoại giao Indonesia đã tích cực liên lạc với Bộ Ngoại giao Philippines để tìm biện pháp giải quyết vụ việc.