7 sự kiện đáng quên của thể thao Việt Nam trong năm 2012

ANTĐ - Có thể nói, 2012 là năm ảm đạm của thể thao Việt Nam khi liên tiếp thất bại ở các giải đấu lớn, cùng với đó là hàng loạt scandal nơi hậu trường. Hãy cùng PV Báo ANTĐ điểm lại những sự kiện đáng quên trong năm qua:  

1. Tuyển bóng đá nam Việt Nam thất bại tại AFF Cup 2012

Với thành tích 2 thua, 1 hòa và bị loại ngay từ vòng bảng, ĐTVN đã có một kỳ AFF tồi tệ nhất trong lịch sử. Sau giải, HLV Phan Thanh từ chức, lãnh đạo VFF vấp phải sự chỉ trích thậm tệ của dư luận, truyền thông. Làn song kêu gọi Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ từ chức ngày một lan rộng.

2. Thể thao Việt Nam trắng tay tại Olympic London

Dù là lần đầu tiên tham dự với số lượng đông đảo: 18 VĐV thuôc 11 môn, song đoàn thể thao Việt Nam đã không giành nổi một tấm huy chương và phải ngậm ngùi trắng tay rời nước Anh. Thất vọng hơn khi các quốc gia ở Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore đều có huy chương tại Thế vận hội.

3. Ông bầu lao đao, V-League chao đảo

Năm 2012 chứng kiến sự tháo chạy của hàng loạt ông bầu khỏi bóng đá, 8 CLB V-League và hạng Nhất tuyên bố giải thể, cùng với đó là hàng trăm cầu thủ đã và đang đối mặt nguy cơ thất nghiệp. Ngay cả những ngôi sao đắt giá như Công Vinh, Tấn Trường, Thành Lương, Quang Hải… cũng không ngoại lệ và buộc phải chấp nhận hạ lương, thưởng, tiền chuyển nhượng. Hàng loạt sự cố xảy ra trong thời gian ngắn đã khiến V-League chao đảo, nhà tổ chức gặp nhiều khó khăn.  

4. CĐV Hải Phòng bị tù treo vì hành hung trọng tài

Trong chuyến theo đội cổ vũ tại Đồng Tháp, một nhóm CĐV Hải Phòng đã đánh trọng tài cấp FIFA Võ Minh Trí bị thương tật 2%. Cơ quan công an vào cuộc và tại phiên tòa xét xử hôm 14-12, hai bị cáo Phạm Bá Hòa và Trần Tiến Dũng lần lượt lĩnh mức án 18 tháng và một năm tù treo, cùng 2 năm thử thách.

5. Huy Hoàng “phê thuốc” gây phản cảm

Đây có thể xem là scandal đình đám nhất năm nơi hậu trường cầu thủ. Clip trung vệ Huy Hoàng mặc áo ĐTQG đi xe gây tai nạn rồi bỏ chạy, trong tình trạng không kiểm soát, múa tay, đá lưỡi rất phản cảm được tung lên mạng đã bôi nhọ hình ảnh tuyển thủ quốc gia và cầu thủ SLNA, đồng thời bị dư luận lên án chỉ trích kịch liệt. Đáng nói hơn, sự việc lại kết thúc với việc Huy Hoàng chỉ bị phạt 10 triệu đồng sau khi được kết luận là say rượu – kết luận mà theo lời HLV Calisto: “Chỉ trẻ con mới tin”.

6. Hai tuyển thủ Rowing “đào tẩu” trên đất Úc

Giữa tháng 3, thể thao Việt Nam rúng động với việc 2 tuyển thủ môn rowing đang tập huấn tại Úc là Nguyễn Phương Đông (Hải Phòng) và Lương Đức Toàn (Hải Dương) bất ngờ trốn khỏi đội trong đêm. Trước đó, không ít VĐV Việt Nam cũng lợi dụng việc tập huấn hay thi đấu nước ngoài để bỏ trốn và ở lại nước sở tại làm lao động. Sự việc một lần nữa gióng hồi chuông cảnh tỉnh về ý thức VĐV, cùng sự lỏng lẻo trong quản lý của lãnh đạo bộ môn, ngành thể thao.

7. Nội bộ tuyển bóng bàn đánh nhau chảy máu đầu

Một trong những vết nhơ tại bộ môn bóng bàn năm qua chính là việc 2 tuyển thủ Tô Đức Hoàng và Lê Tiến Đạt đánh nhau toạc đầu ngay trong khi đang dự giải vô địch Đông Nam Á trên đất Lào. Sự việc xuất phát từ những rắc rối bất đồng nội bộ tồn tại dai dẳng trong bộ môn bóng bàn, làm xấu hình ảnh tuyển thủ Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời gây bức xúc dư luận trong thời gian dài.

6 điểm sáng của thể thao Việt Nam trong năm 2012

Trong bức tranh ảm đạm của thể thao Việt Nam năm qua vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận. Hãy cùng điểm lại 6 sự kiện nổi bật:
7 sự kiện đáng quên của thể thao Việt Nam trong năm 2012 ảnh 3

1. Hà Nội giành quyền đăng cai ASIAD 2019

Lần đầu tiên, Thủ đô Hà Nội đại diện cho Việt Nam giành quyền đăng cai ASIAD 2019. Đây có thể coi là thành công của thể thao nước nhà trong việc quảng báo hình ảnh đất nước ra thế giới. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, hiện ngành thể thao cùng các tổ chức liên quan đang nỗ lực chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực nhằm đạt chỉ tiêu giành từ 10-12 HCV và đứng trong top 10 các quốc gia dự Đại hội.  

2. Phan Thị Hà Thanh giành HCV châu Á, thế giới

VĐV gốc Hải Phòng đã có một năm thi đấu ổn định và rất thành công khi giành 1HCV Cúp thế giới; 1HCV giải vô địch châu Á; 1HCV-1HCĐ Cúp TDDC Toyota Nhật Bản; 4HCV giải VĐQG, cùng tấm vé chính thức dự Olympic 2012. Thành tích này giúp Hà Thanh lần thứ 2 liên tiếp giành danh hiệu VĐV tiêu biểu năm.

3. Tuyển nữ Việt Nam vô địch Đông Nam Á

Đánh bại đội tuyển Myanmar 4-3 trên chấm luân lưu (hòa 0-0 sau 120 phút), tuyển nữ Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á lần thứ 2 trong lịch sử trên sân nhà tại TP.HCM. Ngoài ra, bóng đá nữ Việt Nam cũng đang đứng trước cơ hội lớn để giành quyền tham dự World Cup nữ năm 2015 tại Canada.

4. Kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi giành HCV thế giới

Tại giải vô địch trẻ thế giới 2012 diễn ra tại Maribor (Slovenia), tuyển cờ vua Việt Nam và đặc biệt là tài năng trẻ tuổi Nguyễn Anh Khôi đã lập chiến tích vang dội bằng tấm HCV lứa tuổi U10. Trước đó vào tháng 6-2012, Anh Khôi cũng xuất sắc giành cú đúp Vàng cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh cá nhân lứa tuổi U10 tại giải vô địch cờ vua trẻ Châu Á tổ chức ở Sri Lanka.

5. Nguyễn Thị Ánh Viên mở trang sử mới cho bơi Việt Nam

Tại giải vô địch châu Á diễn ra tại Dubai (UAE), kình ngư trẻ tuổi Nguyễn Ánh Viên đã đi vào lịch sử bơi lội nước nhà, khi giành HCB ở nội dung sở trường 200m ngửa nữ với thành tích 2 phút 12 giây. Đây là thành tích tốt nhất của bơi Việt Nam tại đấu trường quốc tế.

6. Cầu thủ trẻ Việt Nam sang CLB Asenal thử việc

Ấn tượng trước màn thể hiện của 4 cầu thủ U17 Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG gồm Lương Xuân Trường (tiền vệ trung tâm), Nguyễn Công Phượng (tiền vệ tấn công), Nguyễn Tuấn Anh (tiền vệ), Trần Hữu Đông Triều (tiền vệ) trong chuyến tấp huấn tháng trước, HLV Arsene Wenger đã gửi thư mời sang thử việc một tháng tại CLB Asenal. Dù sau đó, không cầu thủ nào được chọn xong sự kiện cũng đánh dấu một bước tiến lớn trong công tác đào tạo bóng đá trẻ của Việt Nam.