7 quan sát viên OSCE bị bắt giữ vì mang theo một gián điệp tại Đông Ukraine

ANTĐ - Ngày 25-4, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, người biểu tình có vũ trang tại thị trấn miền Đông Slavyansk đã bắt giữ một xe buýt chở các quan sát viên quốc tế của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), vì cho rằng họ nhìn thấy có một gián điệp Ukraine đi trong đoàn.

Nhóm người này, bao gồm 7 quan sát viên của OSCE và 5 thành viên lực lượng vũ trang Ukraine, đang bị giam giữ trong một tòa nhà của Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine (SBU) tại thành phố Slavyansk, nơi đã bị các lực lượng biểu tình đòi liên bang hoá, chiếm đóng.

Bộ Nội vụ Ukraine cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang thương lượng để thả nhóm quan sát viên OSCE, những người được triển khai tới khu vực miền Đông Ukraine trong 6 tháng theo một thỏa thuận đạt được hôm 21-3 giữa các nước thành viên OSCE.

Ông Vyacheslav Ponomaryov, thị trưởng tự xưng của thành phố cho biết ngay trước cửa tòa nhà của cơ quan an ninh bị chiến giữ rằng: “Họ đang ở với chúng tôi tại Slaviansk. Tình hình của họ như thế nào tôi không biết, tôi được báo cáo rằng trong số những quan sát viên có một nhân viên của cơ quan mật thám quân sự Kiev.

Người biểu tình ủng hộ liên bang hóa tại chốt kiểm soát ở ngoại ô Slaviansk 

Việc giam giữ các quan sát viên làm việc cho OSCE sẽ làm gia tăng quan ngại của phương Tây về tình trạng hỗn loạn và chuyên quyền tại khu vực miền Đông Ukraine do những người đòi ly khai chiếm giữ.

Việc này cũng sẽ làm gia tăng sức ép của các nhà lãnh đạo phương Tây đối với Nga, nước mà họ cáo buộc đã ủng hộ lực lượng biểu tình đòi ly khai. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã bác bỏ mọi sự can thiệp vào tình hình tại miền Đông Ukraine.

Trước đó, trong ngày 24-4, quân đội Ukraine đã mở cuộc tấn công vào thành phố Slavyansk, ngay sau khi chính quyền Kiev khởi động lại “chiến dịch chống khủng bố” bị Nga lên án là tấn công vào chính người dân nước mình.

Tuy nhiên, đoàn xe bọc thép của quân đội Ukraine đã tháo lui và thị trấn này tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng "tự vệ địa phương."