7 năm tù cho đối tượng bỏ thuốc độc hại cả gia đình vợ

ANTĐ - Sáng ngày 30-8, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Ty (35 tuổi), ở thôn Đá Chát, xã Ba Liên (Ba Tơ) về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Văn Ty và Phạm Thị Lan chung sống với nhau như vợ chồng tại thôn Đá Chát, xã Ba Liên (Ba Tơ) từ năm 1996 nhưng không đăng kí kết hôn.

Năm 2010, do mâu thuẫn nên hai người ly thân, Ty về sống nhà mẹ đẻ. Tuy nhiên, do hai nhà ở gần nhau nên Ty và Lan thường xuyên gây chuyện. Những lúc đó, Phạm Văn Lía- em ruột của Lan đứng ra bênh vực chị gái. Do đó, Ty nảy sinh ý định dùng thuốc độc để đầu độc hai chị em Lan.

Khoảng 14h ngày 21-4, Ty mua 5 gói thuốc diệt chuột về nhà cất giấu. Đến khoảng 19h cùng ngày, Ty đổ 4 gói thuốc diệt chuột vào giếng nước sinh hoạt hàng ngày của nhà vợ và 5 hộ gia đình lân cận. Gói còn lại Ty đổ vào dầu gội đầu và chậu nước sinh hoạt của chị Lan. Sau đó Ty về nhà ngủ, sáng hôm sau Ty sang nhà chị ruột ở xã Ba Thành (Ba Tơ) trốn.

Sáng ngày 22-4, chị Phạm Thị Pin- vợ anh Phạm Văn Lía và chị Phạm Thị Mơ ra giếng bơm nước sinh hoạt cho gia đình thì phát hiện nước có màu đục và mùi lạ nên thông báo cho mọi người biết và trình báo sự việc cho Công an xã Ba Liên.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tơ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu thuốc bột dính trên thành giếng, vỏ túi đựng thuốc và nước trong giếng. Sau đó, Công an huyện Ba Tơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Ty.

Tại phiên tòa, bị cáo Ty đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và bị toà tuyên phạt 7 năm tù giam về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, trong quá trình điều tra, bà Phạm Thị Len- mẹ bị cáo đồng ý bồi thường 35.450.000đ cho 5 hộ gia đình dùng chung giếng nước mà Ty bỏ thuốc độc.