7 dấu ấn của Tuổi trẻ Công an Thủ đô năm 2017

ANTD.VN - Năm 2017, Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội đã không ngừng sáng tạo, đổi mới, khắc phục khó khăn, xung kích đi đầu trên mọi mặt trận; nhiều cách làm mới, mô hình hiệu quả thiết thực phục vụ nhân dân đã được các cấp ghi nhận...

7 dấu ấn của Tuổi trẻ Công an Thủ đô năm 2017 ảnh 1

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội trao đổi cùng các thế hệ cán bộ đoàn CATP tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CATP Hà Nội lần thứ XXIV

1. Tổ chức đại hội đoàn các cấp trong CATP

Chỉ đạo, hướng dẫn 45 cơ sở Đoàn trực thuộc và Đoàn Thanh niên 30 Công an quận, huyện, thị xã thuộc CATP tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở đảm bảo tiến độ và các nội dung về công tác nhân sự, chương trình, nội dung văn kiện, công tác tuyên truyền, công tác hậu cần và cơ sở vật chất phục vụ đại hội. Trong 2 ngày (09 và 10/8/2018), Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên CATP đã chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an Thành phố Hà Nội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tuổi trẻ Công an Thủ đô dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị

2. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017):

Đoàn Thanh niên CATP đã  phối hợp Hội Phụ nữ CATP, Cụm thi đua số 4, 5 CATP tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ công an Thủ đô tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô; Thành lập Đoàn thanh niên tiêu biểu tham gia Chương trình về nguồn của CATP tại tỉnh Quảng Trị và Tuyên Quang.

Tổ chức Tuần Thanh niên CATP kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ từ ngày 19/7 đến ngày 25/7/2017. Kết quả: các cấp bộ Đoàn trong CATP đã tổ chức tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Công an Thủ đô, 32 nghĩa trang Liệt sĩ, 48 Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên địa bàn Thành phố Hà Nội; thăm tặng quà cho 52 đoàn viên thanh niên CATP là thương binh và 86 gia đình liệt sĩ; hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng xây dựng 01 nhà tình nghĩa cho thương binh Nguyễn Đức Thính tại thôn Thắng Hữu, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn trong CATP đã tổ chức được 117 hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, động viên các đối tượng chính sách với tổng giá trị quà tặng là 202,3 triệu đồng (trong đó riêng số lượng Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ được thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh là 1.045 lượt).

Chương trình nghệ thuật "Sáng mãi niềm tin" tuyên dương 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

3. Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin”, tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2016

Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 61 năm truyền thống Đoàn Thanh niên CATP, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên CATP đã tham mưu Đảng ủy, Ban giám đốc CATP tổ chức Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin”, tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2016 và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 5 đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc CATP. Chương trình đã tạo dấu ấn mạnh mẽ và có giá trị giáo dục chính trị tư tưởng sâu sắc trong đoàn viên thanh niên CATP.

7 dấu ấn của Tuổi trẻ Công an Thủ đô năm 2017 ảnh 4

Điểm trông giữ xe phục vụ nhân dân của Thanh niên Công an Thủ đô

4. Mô hình “Trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân tham quan không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận”

Thực hiện Công văn số 5262/UBND-BCĐ ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám đốc CATP, Đoàn Thanh niên CATP đã tiếp nhận và phân công 49 cơ sở Đoàn trực thuộc, Đoàn Thanh niên Công an các quận đảm nhận 33 điểm trông giữ phương tiện (trong đó có 29 điểm trông giữ xe máy, xe đạp và 04 điểm trông giữ ô tô). Ngoài nhiệm vụ trông giữ phương tiện, ĐVTN tại các điểm được phân công đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng ĐVTN Phòng Cảnh sát giao thông, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an quận Hoàn Kiếm làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và giải quyết các vụ việc về ANTT xảy ra tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn kiếm và phụ cận.

Kết quả: Trong 20 tuần triển khai thực hiện, Đoàn Thanh niên CATP đã huy động 24.552 lượt cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên ứng trực làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tham gia trông giữ phương tiện, tổng số đã trông giữ được 233.344 lượt phương tiện (trong đó có 7.433 xe đạp, 225.851 xe máy, 60 ô tô).

Mô hình “Trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân tham quan không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận” của Đoàn Thanh niên CATP đã được UBND TP Hà Nội tuyên dương, nhân dân rất ghi nhận và đánh giá cao. Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội lần thứ XV, mô hình này  được công nhận là mô hình tiêu biểu nhiệm kỳ 2017 - 2022.

7 dấu ấn của Tuổi trẻ Công an Thủ đô năm 2017 ảnh 5

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP động viên thanh niên Công an Thủ đô tham gia hiến máu trong "Chủ nhật đỏ"

5. Chương trình “Chủ nhật Đỏ” lần thứ IX năm 2017

Nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm trầm trọng máu phục vụ điều trị trong dịp Tết Nguyên đán, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên CATP đã phối hợp Báo Tiền Phong, Viện Huyết học và truyền máu Trung ương tổ chức Lễ phát động Hành trình “Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ” năm 2017 gắn với Ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chương trình “Chủ nhật Đỏ” lần thứ IX năm 2017. Tại chương trình đã có hơn 1.000 ĐVTN Công an Thành phố tham gia hiến máu tình nguyện, thu về 743 đơn vị máu an toàn.

Năm 2017, Tuổi trẻ Công an Thủ đô đã tổ chức 4 Ngày hội tình nguyện vì cộng đồng

6. Hành trình “Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ” lần thứ III, năm 2017

Tổ chức 4 Ngày hội tình nguyện vì cộng đồng: triển khai 10 Tổ Thanh niên tình nguyện tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận đăng ký cấp căn cước công dân (282 trường hợp), giải quyết thủ tục hộ khẩu thường trú (138 trường hợp), đăng ký xe mô tô (08 trường hợp), xe đạp điện (3 trường hợp), cấp hộ chiếu (38 trường hợp); tặng 61 suất quà, 58 thùng sữa cho 2 mẹ Việt Nam anh hùng, 49 thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, hộ gia đình chính sách, nhân dân nghèo và 10 gia đình có thành tích trong công tác bảo vệ môi trường, tặng 32 thùng sữa cho 32 em học sinh vượt khó học giỏi; thăm, tặng 217 suất quà cho 217 em học sinh khuyết tật tại Trường giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn), Trung tâm phục hồi chức năng Việt Hàn (huyện Quốc Oai) với tổng trị giá các phần quà là 74,8 triệu đồng.

Tổ chức thăm, tặng 2 máy in trị giá 10 triệu đồng cho Đoàn Thanh niên Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải quân đóng quân tại tỉnh Quảng Ninh. Tham mưu Công an Thành phố tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Biển đảo trong trái tim chiến sỹ” với Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh. Qua Chương trình đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên từ đó quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đã được đề ra và góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ giữ gìn biển đảo quê hương.

Thăm, tặng quà tổng trị giá 87.900.000 đồng tới nhân dân bị thiệt hại do ngập lụt tại xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức và xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ.

Mô hình "Chủ nhật tình nguyện phục vụ nhân dân" của Tuổi trẻ CATP Hà Nội được đánh giá hiệu quả, thiết thực

7. Công trình thanh niên “Ngày Chủ nhật tình nguyện” năm 2018

Triển khai 32 đội hình tình nguyện hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi hộ chiếu, căn cước công dân, đăng ký thường trú cho nhân dân tại các trụ sở tiếp dân của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát quản lý TTXH và Công an các quận, huyện, thị xã và cấp lưu động vào sáng Chủ nhật cuối cùng hàng tháng của năm 2017.

Kết quả trong năm 2017, đã huy động 2.989 lượt đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sỹ đội nghiệp vụ các đơn vị tham gia hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận 10.681 hồ sơ (trong đó 180 hồ sơ cấp, đổi hộ chiếu; 8.457 hồ sơ cấp, đổi căn cước công dân; 2.044 hồ sơ đăng ký thường trú; hỗ trợ 204 trường hợp gia đình chính sách; 499 trường hợp hộ có hoàn cảnh khó khăn, 327 trường hợp người già, người tàn tật; 1.917 trường hợp cấp, đổi căn cước công dân và 138 trường hợp đăng ký thường trú lưu động tại cơ sở). Công trình thanh niên đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.