- Tân binh từ Burnley của Công an Hà Nội FC có thể ra sân đá Siêu cúp
- Ngoại binh triệu đô cập bến V-League
- Indonesia ra 2 quyết định quan trọng, quyết giữ "vàng" SEA Games
Giải bóng đá cao nhất Indonesia liên tục thay đổi chính sách ngoại binh 3 mùa liên tiếp, từ tối đa 4 ngoại binh (gồm 3 quốc tịch tự do, 1 Đông Nam Á) mùa 2023, lên 6 (gồm 5 quốc tịch tự do, 1 Đông Nam Á) ở mùa 2024 và giờ là 11 (quốc tịch tự do) từ mùa 2025/26.
CNN Indonesia cho biết, 18 CLB đã cơ bản hoàn tất chiêu mộ, đăng ký ngoại binh dự Super League 2025/26.
![]() |
CLB Persija có 10 ngoại binh thì 9 đến từ Brazil |
Theo đó, các CLB có từ 7-10 ngoại binh. Riêng PSM Makassar mới có 6 ngoại binh do đang vướng lệnh cấm chuyển nhượng (mua bán cầu thủ) từ FIFA.
Đáng chú ý, danh sách ngoại binh thi đấu Super League Indonesia mùa này có tới 60 cầu thủ Brazil. Điển hình nhất là CLB Persija có 10 ngoại binh thì 9 đến từ đất nước Nam Mỹ này.
Theo CNN Indonesia, số ngoại binh tăng mạnh giúp gia tăng chất lượng chuyên môn giải quốc gia, tăng sức cạnh tranh vô địch, giúp cầu thủ gốc Indonesia có thêm cơ hội cọ xát, động lực phấn đấu.
Chỉ ra thực trạng lười biếng, thiếu cầu tiến, sa đà vào ăn chơi, tệ nạn sau giờ tập của một bộ phận cầu thủ trẻ Indonesia, tờ báo cho rằng, sự xuất hiện của các ngoại binh với tính chuyên nghiệp cao có thể là tấm gương, thúc đẩy sự thay đổi.
"Vấn đề là không phải cầu thủ nước ngoài nào cũng có đủ năng lực để làm gương. Họ đến Indonesia chỉ vì tiền lương", CNN Indonesia viết thêm.