6% bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng, 8,3% ở mức trung bình và trên 85% nhẹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế cho biết, trong số ca mắc Covid-19 tại nước ta, chỉ có 6% là bệnh nhân nặng, nhưng đừng vì thế mà chủ quan.
Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng

Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng

Tại hội thảo về “Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp giảm tử vong do Covid-19" do Bộ Y tế tổ chức sáng 29-12, Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, tính đến 28-12, các địa phương có nhiều ca Covid-19 đang điều trị là: TPHCM (51.726), Bình Dương (42.159), Đồng Nai (41.147), Hà Nội (20.165)...

Các địa phương đang có nhiều ca Covid-19 nặng là: Đồng Nai (3.246), TP HCM (2.315), TP Cần Thơ (420), Long An (416), Hà Nội (315)…

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết thêm, trong số ca mắc Covid-19 tại nước ta chỉ có 6% là bệnh nhân nặng; 8,3% ở mức trung bình; tỷ lệ bệnh nhân nhẹ và không có triệu chứng cao nhất với 85,7%.

Thống kê cũng cho thấy, 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 tử vong cao nhất cả nước là TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, TP Cần Thơ, Đồng Tháp và Kiên Giang.

Qua phân tích số ca bệnh tử vong cho thấy, người trên 65 tuổi tử vong chiếm 47,67% là người có bệnh nền; 36,58% là người từ 50-56 tuổi; 18-49 là 15,34%; số ca tử vong thuộc nhóm từ 0- 17 tuổi chỉ là 0,42%.

"Con số trên cho thấy tổng số ca tử vong từ 50 tuổi trở lên chiếm đến 84%, vì vậy việc triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp bảo vệ nhóm đối tượng nguy cơ này là rất cần thiết"- PGS.TS Lương Ngọc Khuê nói.

Cũng tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn lưu ý trong phân loại người bệnh Covid-19, cần tập trung vào nhóm nguy cơ cao- những người trên 50 tuổi, có bệnh nền, đặc biệt người chưa tiêm, chưa tiêm đủ liều vacine phòng Covid-19 để giám sát chặt chẽ, điều trị kịp thời, phù hợp...