50 xe máy thiêu rụi sau cú ‘xuống tay’ bằng ‘bom xăng’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nghe vợ kể hay bị chủ cửa hàng mua bán xe máy gây sức ép đòi tiền, đối tượng Huy đã dùng xăng để “giải quyết”. Hậu quả, khoảng 50 chiếc xe máy đã bị thiêu rụi, hư hỏng nặng.

CQĐT CATP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Đình Huy (SN 1985, trú tại phường Hùng Vương, TP Phúc Yên), để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Đình Huy

Đối tượng Nguyễn Đình Huy

Theo điều tra, chị L (SN 1992, trú tại phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), nợ anh Ngô Minh Phương (SN 1972), chủ cửa hàng mua bán xe máy Minh Anh, địa chỉ phường Hùng Vương. Chị L. kể cho chồng là Nguyễn Đình Huy biết thời gian gần đây, anh Phương hay cho người đến nhà gặp, đe dọa, chửi bới để đòi tiền.

Bực tức, Huy nảy sinh ý định đốt nhà anh Phương. Thực hiện tội phạm, sáng 1-9, Huy điều khiển xe máy ra chợ Phúc Yên mua khẩu súng bằng nhựa màu đen; rồi đến cây xăng Phúc Yên mua 150.000 đồng xăng đổ đầy 5 chai nhựa (loại 1,5 lít) rồi mang về nhà.

Tại đây, Huy đổ toàn bộ số xăng vào 5 túi nilon, dùng dây chun buộc chặt miệng túi rồi cho vào trong thùng đựng đá bằng nhựa. Đối tượng còn chế 4 que củi buộc giẻ, tẩm xăng, và dùng băng dính đen “trang trí” khẩu sung nhựa cho thật giống súng thật. Thêm 1 con dao được Huy chuẩn bị trước khi tìm đến nhà anh Phương.

Khoảng 12h30 ngày 1-9, Huy đi xe máy mang theo những đồ vật trên đến trước cửa hàng mua bán xe máy của anh Phương. Cả thùng chứa xăng rực lửa bị Huy ném thẳng vào trong. Ngọn lửa bốc quá nhanh, còn thiêu rụi thêm cửa hàng Thịnh Thanh Audio bên cạnh và 2 ngôi nhà xung quanh.

Sau khi thực hiện hành vi vi phạm, Huy đã đến trụ sở CATP Phúc Yên tự thú. CQĐT tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy, phối hợp với đơn vị chức năng định giá tài sản thiệt hại; sơ bộ bước đầu làm rõ khoảng 50 chiếc xe máy bị thiêu rụi, hư hỏng nặng, với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng.