5 tội danh dành cho 29 đối tượng “buôn người”

(ANTĐ) - Chiều 18-10, đại diện Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cho biết, các cơ quan tố tụng của thành phố đang hoàn tất hồ sơ để đưa ra xét xử điểm đường dây buôn người liên tỉnh. Đến thời điểm này, CQĐT đã khởi tố 29 bị can, thực hiện lệnh tạm giam 27 bị can về 5 loại tội danh: Mua bán người, mua bán trẻ em, chứa mại dâm, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm.

5 tội danh dành cho 29 đối tượng “buôn người”

(ANTĐ) - Chiều 18-10, đại diện Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cho biết, các cơ quan tố tụng của thành phố đang hoàn tất hồ sơ để đưa ra xét xử điểm đường dây buôn người liên tỉnh. Đến thời điểm này, CQĐT đã khởi tố 29 bị can, thực hiện lệnh tạm giam 27 bị can về 5 loại tội danh: Mua bán người, mua bán trẻ em, chứa mại dâm, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm.

Trần Hoàng Anh và Trần Thị Nguyệt, 2 đối tượng kinh doanh nhà nghỉ Thuận Phong

Trần Hoàng Anh và Trần Thị Nguyệt, 2 đối tượng kinh doanh nhà nghỉ Thuận Phong

Liều lĩnh, manh động

21h ngày 19-6-2010, tổ công tác Trạm Cảnh sát ga Hà Nội - CAQ Đống Đa trong quá trình làm nhiệm vụ ở cửa soát vé, đã phát hiện 2 cô gái trẻ có dấu hiệu nghi vấn. Lập tức, các trinh sát đã “mời” 2 cô gái vào trụ sở làm việc. Lực lượng công an làm rõ cô gái trẻ Phạm Thị N (SN 1993), trú ở quận Lê Chân, Hải Phòng, đang bị đối tượng nữ tên Thủy khống chế.

Từ tường trình của em N, CAQ Đống Đa đã “dựng” được hành trình đau khổ của cô bé 17 tuổi. Trước đó 2 ngày, N bị một nhóm đối tượng cả nam lẫn nữ đánh đập tại quán Internet 883 đường Thiên Lôi, quận Lê Chân, Hải Phòng. Đánh đập chán, số thanh niên côn đồ trên đã kết nối với đối tượng Thủy (tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thủy), gạ bán em N với giá 1,2 triệu đồng. Quá trình đưa N lên biên giới, Thủy đã bị bắt giữ.

Liên tục trong nhiều ngày đêm sau đó, CAQ Đống Đa có sự phối hợp của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội, CAQ Lê Chân - TP Hải Phòng, CAQ Đồ Sơn, đã kiên trì truy xét, điều tra làm rõ và bắt giữ gần 30 đối tượng trong đường dây phạm tội đặc biệt nghiêm trọng này. Các đối tượng đa phần trú ở Hải Phòng; từ tháng 11-2008 đến khi bị bắt, chúng đã thực hiện 14 vụ buôn người, buôn bán trẻ em. Tại Hải Phòng, hành vi phạm pháp của nhóm đối tượng này xoay quanh hệ thống cửa hàng internet, nhà nghỉ, quán cà phê ở quận Lê Chân, quận Đồ Sơn.

Chúng thường đi săn “hàng” là những cô gái trẻ lang thang ở các quán “nét”, gạ gẫm họ làm thuê, thậm chí dùng vũ lực khống chế các nạn nhân phải đi bán dâm, hoặc bán ra nước ngoài. Một trong những nạn nhân đáng thương là em Phạm Thu T (SN 1996), nhà ở Hải Phòng. Tin vào lời đường mật của các đối tượng là đi xin hộ việc làm, T đã bị bán cho một quán “thư giãn” ở Đồ Sơn với giá 8 triệu đồng. Liên tục trong nhiều ngày đêm, T bị các đối tượng đánh đập, đưa đi 2, 3 nhà nghỉ với mục đích ép em phải bán dâm; thậm chí chúng ép T phải viết giấy nhận nợ để ép cô bé phải đi “làm gái”, cho đến khi T được CAQ Đống Đa giải cứu đêm 24-6.

Mặt trái của nhà nghỉ

15 nữ nạn nhân đã được lực lượng công an giải cứu, trong đó có 9 nạn nhân dưới 16 tuổi, 2 nạn nhân chưa đủ 13 tuổi. Đáng chú ý, có trường hợp hai chị em ruột bị bọn buôn người bán vào các ổ chứa mại dâm. Cơ quan công an làm rõ bọn tội phạm đã bán trót lọt 2 nạn nhân sang Trung Quốc. 12 vụ còn lại, chúng đã bán các nạn nhân vào những ổ chứa mại dâm tại TP Hải Phòng và khu vực Đồ Sơn. Khi được lực lượng công an giải cứu ở các nhà nghỉ, có 4 nạn nhân đang trong tình trạng bị nhốt, bị bỏ đói, đánh đập; có nạn nhân định tự tử vì không chịu tiếp khách theo yêu cầu của các đối tượng.

Vụ án sẽ được đưa ra xét xử điểm thời gian gần đây, đồng nghĩa với việc các đối tượng sẽ phải chịu hình phạt tương xứng hành vi chúng gây ra. Tuy nhiên, vụ án đặc biệt nghiêm trọng này đã một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, quán karaoke. Hoàng Đình Tuấn, chủ nhà nghỉ Hải Như (Hải Phòng); Nguyễn Nhật Cảnh, chủ quán karaoke “Mỹ Vân” ở đường Nguyễn Văn Linh (Hải Phòng); Trần Hoàng Anh, chủ nhà nghỉ Thuận Phong (Hải Phòng)... đó là những đối tượng trong thời gian khá dài đã có những hành vi tiếp tay cho bọn tội phạm để mua bán, hãm hại, đánh đập các cô gái trẻ.

Minh Hà