5 kẻ trốn nã khu vực phía Nam sa lưới

ANTD.VN -Sau thời gian mật phục, theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã bắt giữ 5 đối tượng lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam về Nghệ An quy án. Trong đó có một đối tượng trốn nã 21 năm về tội Phá nơi giam giữ.

Ngày 21-3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Nghệ An đã đưa 5 đối tượng trốn nã ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên về quy án. Đây là những đối tượng bị kết án những tội khác nhau nhưng sau đó trốn nã vào các tỉnh phía Nam để sinh sống nhưng cuối cùng vẫn bị bắt giữ.

5 kẻ trốn nã khu vực phía Nam sa lưới ảnh 1Sau nhiều năm lẩn trốn, nhóm đối tượng lần lượt bị bắt về quy án

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Quang Thành (SN 1986) trú tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Đỗ Khánh Đức (SN 1978) trú tại khối 16, phường Lê Lợi, TP. Vinh; Phan Đình Hòa (SN 1979) trú tại khối 10, phường Đội Cung, TP. Vinh cùng bị truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Ngọc Tiện (SN 1987) trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An bị truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

Đặc biệt là đối tượng Lê Văn Trung (SN 1968) trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, bị Công an Nghệ An phát lệnh truy nã vào năm 1998 về tội Phá nơi giam giữ. Sau 21 lẩn trốn, Trung bị Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Đăk Hà, tỉnh Đăk Nông bắt giữ khi đang lẩn trốn ở xã Đăk Glong.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã hoàn tất thủ tục bàn giao các đối tượng trên cho công an các huyện và các đơn vị liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.