5 đối tượng tụ tập gây rối hầu tòa

(ANTĐ) - Sáng 20-11, TAND thành phố Hà Đông đã tiến hành phiên tòa xét xử 5 bị cáo Nguyễn Thị Khanh (SN 1958), Nguyễn Thị Tâm (SN 1972), Nguyễn Thị Dậu (SN 1969), Nguyễn Thị Minh (SN 1960) và Đặng Thị Hòa (SN 1959), đều trú tại xã Dương Nội, thành phố Hà Đông về hành vi tụ tập gây rối, chống người thi hành công vụ.

5 đối tượng tụ tập gây rối hầu tòa

(ANTĐ) - Sáng 20-11, TAND thành phố Hà Đông đã tiến hành phiên tòa xét xử 5 bị cáo Nguyễn Thị Khanh (SN 1958), Nguyễn Thị Tâm (SN 1972), Nguyễn Thị Dậu (SN 1969), Nguyễn Thị Minh (SN 1960) và Đặng Thị Hòa (SN 1959), đều trú tại xã Dương Nội, thành phố Hà Đông về hành vi tụ tập gây rối, chống người thi hành công vụ.

 Trước đó, ngày 11-6-2008, do không đồng ý với chủ trương thu hồi đất nông nghiệp tại xã Dương Nội để triển khai các dự án phát triển đô thị, nhóm bị cáo trên cùng nhiều người dân xã Dương Nội đã kéo đến trụ sở HĐND, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) căng khẩu hiệu và hô hào kích động gây mất an ninh trật tự.

Dù đã được giải thích và yêu cầu bà con rời khỏi khu vực cấm nhưng đám đông vẫn ngồi chắn lối vào và có lời nói lăng mạ, chửi bới. Sau đó, khi lực lượng CSCĐ buộc phải lập hàng rào mềm giải tán đám đông, Nguyễn Thị Khanh đã lao vào dùng tay kéo áo và đấm đồng chí Nguyễn Văn Chính là cán bộ Công an tỉnh Hà Tây (nay là CATP Hà Nội).

 Lực lượng cảnh sát đã bắt giữ Khanh. Thấy vậy, Nguyễn Thị Dậu cùng Nguyễn Thị Tâm xông vào giằng co, la lối kích động đám đông giải cứu Dậu lúc đó đã bị bắt giữ về hành vi chống người thi hành công vụ. Cùng lúc, Nguyễn Thị Minh đã có hành vi giằng co, lôi kéo, xô đẩy không chấp hành yêu cầu và có lời lẽ không đúng mực với lực lượng cảnh sát. Đặng Thị Hòa hắt cặp lồng đựng cháo rồi vu cho lực lượng thi hành nhiệm vụ làm đổ, lấy cớ kích động đám đông và lăng mạ cơ quan chức năng.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Khanh, Nguyễn Thị Tâm 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội chống người thi hành công vụ, Nguyễn Thị Dậu, Nguyễn Thị Minh 9 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng. Còn bị cáo Đặng Thị Hòa bị phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo.               

 PV