Hậu Giang:

44 công nhân cấp cứu sau bữa ăn trưa ở công ty

ANTĐ -Sau bữa ăn trưa, 44 công nhân của công ty TNHH Lạc Tỷ 2, ở Hậu Giang, có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm và được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h chiều 1/3 tại công ty TNHH Lạc Tỷ 2, chuyên gia công, sản xuất giày thể thao thuộc KCN Tân Phú Thạnh, tỉnh Hậu Giang. Hiện 44 công nhân của công ty trên đang nằm cấp cứu, điều trị tại bệnh viện đa khoa số 10, ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Đại diện công ty Lạc Tỷ 2, bà Phan Kim Thi - kế toán trưởng có xác nhận vụ việc. Đồng thời bà Thi kể thêm, công ty có thuê doanh nghiệp bên ngoài nấu ăn cho công nhân với giá trị 11.500 đồng/suất.

Trưa 1/3 có nhóm công nhân vào khu vực nhà ăn của công ty để ăn trưa, chuẩn bị tiếp tục làm ca chiều. Tuy nhiên do nồi cơm điện bị hỏng, cơm không chín, có nhiều công nhân không ăn. Nhà ăn đã linh hoạt khi cho người lên TP Cần Thơ mua lượng lớn bánh mì ngọt và sữa tươi cho công nhân thay thế bữa cơm trưa.

Có 44 công nhân của công ty Lạc Tỷ 2 nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì ngọt và sữa tươi vào trưa 1/3


Ngay sau khi ăn xong có hàng loạt công nhân có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm như: mệt mỏi, đau bụng, nôn ói... Lập tức các công nhân khác của công ty đã di chuyển hàng chục công nhân có dấu hiệu bị ngộ độc vào bệnh viên đa khoa số 10 cấp cứu.

Chiều 1/3 tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Thái - giám đốc bệnh viện đa khoa số 10 xác nhận có 44 trường hợp công nhân của công ty Lạc Tỷ 2 có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm được đưa vào đây cấp cứu lúc 14h cùng ngày. Ban đầu y bác sĩ bệnh viện đã sơ cấp cứu, truyền dịch.

Chiều tối 1/3 có 1 số công nhân đã bình phục sức khoẻ. Tuy nhiên trong 44 trường hợp có 2 trường hợp xác định là bị nặng, phải thở bằng máy. Ngoài ra bác sĩ Thái còn cho hay, trong quá trình tổ chức đưa lượng lớn đồng nghiệp đi cấp cứu có 2 công nhân bị ngất xỉu, cũng nhập viện cấp cứu chung.

Các công nhân có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm và cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang đang làm rõ


Trong đêm 1/3 ông Nguyễn Thành Nhơn - phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, đã có mặt tại bệnh viện thăm hỏi và đại diện cho chính quyền hỗ trợ 300 ngàn đồng/công nhân bị nạn. Bà Phan Kim Thi cũng cho biết thêm, công ty Lạc Tỷ 2 cũng hỗ trợ 300 ngàn đồng/công nhân.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang đang lấy mẫu bán mì ngọt, sữa tưoi mà các công nhân công ty Lạc Tỷ 2 dùng vào trưa 1/3 để tiến hành giâm định, làm rõ nguyên nhân.