42% F0 được chăm sóc, tư vấn bởi Mạng lưới “Thày thuốc đồng hành”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Mạng lưới “Thày thuốc đồng hành” có hơn 10.000 tình nguyện viên đã thực hiện thành công hơn 1 triệu cuộc gọi, hỗ trợ chăm sóc và sàng lọc từ xa 42% tổng số F0 trên cả nước.
Mạng lưới "Thày thuốc đồng hành" đã giúp đỡ hàng nghìn F0

Mạng lưới "Thày thuốc đồng hành" đã giúp đỡ hàng nghìn F0

Mạng lưới “Thày thuốc đồng hành” được thành lập ngày 22-7, chính thức đi vào hoạt động ngày 1-8-2021 bởi Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Tổ thông tin Đáp ứng nhanh phòng chống Covid-19 nhằm huy động nguồn lực xã hội tư vấn người nhiễm hoặc có nguy cơ cao mắc Covid-19 tại cộng đồng, hỗ trợ tăng cường cho Y tế TP.HCM, Bình Dương, Hà Nội.

Mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” có 10.028 y bác sĩ, tình nguyện viên trên khắp cả nước, trong đó có hơn 6.300 y bác sĩ, tình nguyện viên trực tuyến thường xuyên để hỗ trợ các bệnh nhân. Việc hỗ trợ chăm sóc và sàng lọc F0 từ xa được các thành viên mạng lưới thực hiện với sự hỗ trợ đắc lực của các giải pháp công nghệ.

Sau hơn 2 tháng hoạt động, đến 12h ngày 10-10, các tình nguyện viên đã thực hiện thành công 1.039.865 cuộc gọi tư vấn, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và sàng lọc các F0. Tổng số bệnh nhân Covid-19 được mạng lưới hỗ trợ chăm sóc và sàng lọc xác định nguy cơ từ xa là 373.096 người, chiếm đến 42% số F0 cả nước.

Ngoài ra, mạng lưới cũng nhận rất nhiều phản hồi tốt từ các bệnh nhân đã được chăm sóc, hỗ trợ.

Hiện nay, các địa phương đã nới lỏng giãn cách, dịch bệnh dần được kiểm soát, mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” sẽ chuyển giao lại mô hình hoạt động cho ngành y tế địa phương trước ngày 31-12-2021. Lực lượng này có thể huy động để tình nguyện trực tổng đài online và kích hoạt cơ chế hỗ trợ thông tin khẩn cấp trong trường hợp có lời kêu gọi của ngành y tế.