4 tuyệt tác hội họa được công nhận Bảo vật quốc gia

ANTĐ - 4 tuyệt tác hội họa “Em Thúy” (họa sỹ Trần Văn Cẩn), “Hai thiếu nữ và em bé” (Tô Ngọc Vân), “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ” (Nguyễn Sáng) và “Vườn xuân Trung Nam Bắc” (Nguyễn Gia Trí) vừa chính thức được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Đây đều là những tác phẩm bất hủ của những danh họa hàng đầu Việt Nam, được đánh giá cao bởi giá trị tư tưởng, thẩm mỹ và sức sống lâu bền trong nền mỹ thuật nước nhà. Đây cũng là những tác phẩm nằm trong danh sách 37 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia (đợt 2) theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.