4 công dân Mỹ bị nhóm tay súng bắt cóc ở Mexico

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Giới chức Mexico và Mỹ cho biết, đang tích cực làm việc để 4 công dân Mỹ được trở về an toàn sau khi họ vượt qua biên giới Mỹ - Mexico và bị một nhóm vũ trang Mexico nổ súng, bắt cóc.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã treo thưởng 50.000 USD cho ai cung cấp thông tin tìm kiếm các nạn nhân và bắt giữ thủ phạm.

Trước đó, những công dân Mỹ này đã lái chiếc xe tải nhỏ màu trắng mang biển số Bắc Carolina (Mỹ) đến Matamoros (Mexico) vào hôm 3-3. Tại đó, cả 4 người Mỹ đã bị nhóm người có vũ khí nổ súng, rồi đưa lên một chiếc xe khác rời khỏi hiện trường.

Một quan chức Mỹ nói rằng, 4 nạn nhân tới Matamoros để làm thủ tục y tế, dựa trên các hóa đơn tìm thấy trong xe.

Đoạn video vụ việc

Đại sứ Mỹ tại Mexico, Ken Salazar, cho biết, 4 nạn nhân bị bắt cóc bằng súng và 1 công dân Mexico “vô tội” đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Các nhà điều tra tin rằng một băng đảng Mexico có thể đã nhầm họ với nhóm buôn lậu ma túy Haiti.

Danh tính của 4 người Mỹ sau đó được xác định là Latavia “Tay” McGee, Shaeed Woodard, Zindell Brown và Eric James Williams. Giấy phép lái xe của Eric James Williams cũng được tìm thấy tại hiện trường, ABC News dẫn các nguồn tin thân cận với cuộc điều tra của Mexico cho biết.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho hay, Tổng thống Joe Biden đã được báo cáo về vụ 4 công dân Mỹ mất tích. Theo Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội địa Mỹ và chính quyền Mexico đang làm việc cùng nhau về vụ việc.

“Chúng tôi đang hướng về gia đình các nạn nhân và sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ lãnh sự thích hợp. Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đang liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật của Mexico”, Thư ký Báo chí Nhà Trắng nói.