Ba trung đoàn tên lửa phòng không thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã chuyển sang ủng hộ chính quyền Crimea. Chính phủ bán đảo đã thông báo điều này hôm 4-3 với báo giới tại Simferopol.
Hơn 700 chiến sĩ và sĩ quan các trung đoàn tên lửa phòng không số 50, 55 và 147 đóng quân ở Yalta, Feodosia và Fiolent đã tuyên bố sẵn sàng bảo vệ người dân Crimea. Các đơn vị này quản lý hơn 20 hệ thống tên lửa Buk và hơn 30 hệ thống tên lửa S-300 PS.
Hệ thống phòng không S-300PS/S-300PM do Liên Xô sản xuất
Hệ thống phòng không S-300PS/S-300PM (tiếng Nga C-300ПC/C-300ПМ, tên hiệu NATO SA-10D/E) được ra mắt năm 1985. Model này xuất hiện cùng các xe mang phóng thẳng đứng (TEL), radar di động và các phương tiện chỉ huy hiện đại, tất cả đều được đặt trên xe tải MAZ-7910 8x8.
Model này cũng sử dụng các tên lửa 5V55R mới tăng tầm chiến đấu tối đa lên 90 km (56 dặm) và phương thức dẫn đường điều khiển radar bán chủ động (SARH) với radar giám sát loại 30N6.
Hệ thống phòng không tầm trung 9K37 Buk
Hệ thống tên lửa 9K37 Buk (tiếng Nga: "Бук"; tiếng Anh: Beech - “Cây sồi”), ký hiệu do Mỹ và NATO là SA-11 "Gadfly" là một thế hệ tên lửa đất đối không tầm trung tự hành được phát triển bởi Liên Xô (cũ) và Nga. Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt các tên lửa hành trình, các loại bom chính xác, máy bay cánh quay và cánh cố định, và máy bay không người lái.