3 tỷ lượt người dịch chuyển dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc ứng phó thế nào?3 tỷ lượt người dịch chuyển dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc ứng phó thế nào?3 tỷ lượt người dịch chuyển dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc ứng phó thế nào?3 tỷ lượt người dịch chuyển dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc ứng phó thế nào?3 tỷ lượt người dịch chuyển dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc ứng phó thế nào?3 tỷ lượt người dịch chuyển dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc ứng phó thế nào?3 tỷ lượt người dịch chuyển dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc ứng phó thế nào?3 tỷ lượt người dịch chuyển dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc ứng phó thế nào?3 tỷ lượt người dịch chuyển dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc ứng phó thế nào?3 tỷ lượt người dịch chuyển dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc ứng phó thế nào?3 tỷ lượt người dịch chuyển dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc ứng phó thế nào?3 tỷ lượt người dịch chuyển dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc ứng phó thế nào?3 tỷ lượt người dịch chuyển dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc ứng phó thế nào?3 tỷ lượt người dịch chuyển dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc ứng phó thế nào?3 tỷ lượt người dịch chuyển dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc ứng phó thế nào?3 tỷ lượt người dịch chuyển dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc ứng phó thế nào?3 tỷ lượt người dịch chuyển dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc ứng phó thế nào?3 tỷ lượt người dịch chuyển dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc ứng phó thế nào?3 tỷ lượt người dịch chuyển dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc ứng phó thế nào?

3 tỷ lượt người dịch chuyển dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc ứng phó thế nào?

ANTD.VN - Trong vòng 40 ngày, từ 10-1 đến 18-2, Trung Quốc chứng kiến cuộc di dân lớn nhất hành tinh hàng năm với ước tính 3 tỷ lượt người đi lại trong dịp Tết Nguyên đán. Các phương tiện xe lửa, máy bay, đường sá và phà lúc nào cũng tấp nập hành khách về quê ăn Tết cùng gia đình. Ở một đất nước rộng lớn như vậy, với dân số hơn 1 tỷ người, việc tổ chức đi lại dịp này là vấn đề đau đầu hàng năm đối với các sân bay và nhà ga.