3 trường hợp đã tìm được người thân nhờ sự hỗ trợ của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

ANTĐ - Kính gửi: Ban Giám đốc CATP Hà Nội

Ban chủ nhiệm chương trình Truyền hình nhân đạo “Như chưa hề có cuộc chia ly” trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam tại TP.HCM xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc CATP Hà Nội và Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã quan tâm hỗ trợ trong công tác tìm kiếm, kết nối người thất lạc trong thời gian vừa qua. 

 Từ đầu năm 2015 tới nay, Đội Tàng thư căn cước công dân - Phòng Cảnh sát về QLHC về TTXH - CATP Hà Nội đã hỗ trợ chương trình tra cứu 5 phiếu yêu cầu (gồm có 9 trường hợp) liên quan hồ sơ tìm kiếm người thất lạc, mất tích, qua đó đã phát hiện 7 trường hợp trùng thông tin trong tàng thư căn cước công dân.

Từ những kết quả có được từ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội cung cấp, chúng tôi đã tìm được chính xác những trường hợp thất lạc trên và đã kết nối đoàn tụ cho các gia đình sau bao năm xa cách.

Ban chủ nhiệm chương trình báo cáo Ban Giám đốc CATP Hà Nội và Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH biết để khen thưởng các cá nhân, đơn vị đã có nhiều hỗ trợ tích cực chương trình trong thời gian qua. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các đồng chí trong thời gian tới để hoạt động nhân đạo tìm kiếm người thất lạc, mất tích ngày càng hiệu quả hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Chủ nhiệm chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”

Nhà báo Nguyễn Phạm Thu Uyên