3 nạn nhân chết oan uổng trong vụ TNGT trên phố Ái Mộ vì "lái xe ô tô điên"

ANTĐ - Vụ TNGT nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 29-2, tại phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. "Lái xe ô tô điên“ gây tai nạn kinh hoàng khiến 3 người chết.

3 nạn nhân chết oan uổng trong vụ TNGT trên phố  Ái Mộ vì "lái xe ô tô điên" ảnh 1

Lái xe Nguyễn Quang Vinh điều khiển xe Camry gây tai nạn liên hoàn

Thời điểm trên, chiếc xe Camry mang BKS: 29A - 866.23 đi từ phố Hoàng Như Tiếp rẽ vào phố Ái Mộ với tốc độ cao, đã lao thẳng vào một người phụ nữ đang đi bộ trên đường. Cú đâm rất mạnh đã hất văng người phụ nữ này lên cao. Chưa dừng lại, chiếc xe tông thẳng vào một người đàn ông đang điều khiển xe máy chở phía sau một cháu bé đi hướng ngược lại.

Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vát một gốc cây ở gần cổng nhà dân. Hậu quả vụ TNGT đã khiến người phụ nữ và người đàn ông tử vong tại chỗ. Cháu bé ngồi trên xe máy cũng bị thương rất nặng. Sau khi gây tai nạn, lái xe đã rời khỏi hiện trường. Tại hiện trường, có 3 xe máy bị hư hỏng, nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp đường. Chiếc xe Camry cũng bị nát phần đầu. Bánh trái phía trước bị gẫy rời khỏi trục. 

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 5 cùng CAQ Long Biên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời điều tra khám nghiệm nguyên nhân và xác định lái xe gây tai nạn. Danh tính 2 nạn nhân bị thiệt mạng tại chỗ là chị Nguyễn Thị Trúc (SN 1969, ở phố Ái Mộ) và ông Trần Viết Tiến SN 1952, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên). Nạn nhân thứ ba, cháu Trần Gia Hân (SN 2009) được ông Tiến chở đi học, do vết thương quá nặng cũng đã tử vong sau đó. 

Đến 13h20 cùng ngày, một người đàn ông đã đến CQĐT CAQ Long Biên, khai nhận điều khiển xe ô tô gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên. Danh tính người này là Nguyễn Quang Vinh (SN 1977, HKTT tại tổ 15, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội), hiện ở số 62 phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề. Nguyễn Quang Vinh làm nhân viên bảo vệ một cơ quan thuế tại Hà Nội, ngoài ra kinh doanh rửa xe tại nhà.

Theo lời khai của Vinh, khoảng 7h sáng, anh ta có nhận rửa chiếc  xe Camry cho khách. Thấy chìa khóa vẫn cắm ở ổ điện. Vinh đã cùng một người cháu ngồi vào xe, mở ổ đĩa để nghe nhạc. Lúc này trên bảng điều khiển của xe có nhấp nháy đèn báo hiệu màu đỏ. Do không biết vì sao nên Vinh đã nổ máy điều khiển xe ra một gara gần đó để kiểm tra.

Khi đi đến đoạn phố Ái Mộ do mở cua quá rộng và không làm chủ tốc độ, mất bình tĩnh nên Vinh đã lao thẳng sang bên trái đường và đâm vào các nạn nhân. Sau khi gây tai nạn, Vinh hoảng sợ mở cửa xe bỏ chạy và chiều cùng ngày đến cơ quan công an đầu thú. Cũng theo lời khai của Vinh, anh ta đã sử dụng rượu trước khi gây ra tai nạn. CQĐT CAQ Long Biên đang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ các tình tiết của vụ việc.