3 chú cháu "bắt tay" điều hành đường dây đánh bạc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 10-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 11 đối tượng trong đường dây “Đánh bạc” do Đinh Văn Bảy (SN 1970” cầm đầu.

Trước đó, như ANTĐ đã thông tin, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện trên địa bàn huyện Nho Quan xuất hiện một nhóm khoảng 15 đối tượng thường xuyên đánh bạc bằng hình thức sử dụng điện thoại di động thông minh mua bán số lô, số đề với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Nhóm đối tượng đánh trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ

Nhóm đối tượng đánh trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ

Đường dây này do Đinh Văn Bảy (SN 1970, trú tại thôn Đồi Thông, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan) điều hành.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh và vào hồi 18h40 ngày 23-9, Ban chuyên án đã bắt giữ 8 đối tượng, đồng thời tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ, để thực hiện hành vi mua bán số lô, đề, Bẩy nhờ 2 cháu ruột là Đinh Hồng Sỹ và Trần Văn Trung giúp việc nhận số lô, số đề từ nhiều đối tượng khác. Sau đó, tập hợp, đối chiếu kết quả thắng, thua.

Ngày 23-9, Bảy cùng Trung và Sỹ sử dụng 4 chiếc điện thoại di động thực hiện các giao dịch với các đối tượng. Trong đó, Trung giao dịch mua bán số lô với Trần Thị Lan Trinh, số tiền trên 25 triệu đồng; với Đinh Thị Hạnh hơn 21 triệu đồng. Tổng số tiền gần 47 triệu đồng.

Cùng thời điểm, Sỹ giao dịch với Lương Văn Hồng, số tiền hơn 20 triệu đồng. Ngoài ra, Sỹ còn sử dụng 1 điện thoại khác để đánh bạc với nhiều đối tượng khác.

Còn Sỹ mua bán số lô, đề với Mai Văn Sơn, tổng số tiền gần 172 triệu đồng. Đối với Sơn, ngoài mua bán số lô, đề với Bảy cũng đã nhận số lô, đề của Lê Văn Thuyên, Lê Văn Thuận với số tiền trên 78 triệu đồng. Trong đường dây này, Thuyên tiếp tục đánh bạc với Nguyễn Hồng Sơn, Vũ Khải Hòa với số tiền gần 71 triệu đồng.

Qúa trình điều tra, cơ quan Công an thu giữ 26,7 triệu đồng, 15 điện thoại di động, 14 bảng ghi chép số lô, đề; chỉ tính riêng ngày 23-9, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc qua Zalo với số tiền trên 600 triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can đối với 11 đối tượng cùng trú tại huyện Nho Quan gồm Đinh Văn Bảy (SN 1970), Đinh Hồng Sỹ (SN 1984), Trần Văn Trung (SN 1982); Mai Văn Sơn (SN 1986), Lê Văn Thuyên (SN 1979), Lương Văn Hồng (SN 1984), Nguyễn Hồng Sơn (SN 1984), Lê Văn Thuận (SN 1978), Vũ Khải Hòa (SN 1983) và Trần Thị Lan Trinh (SN 1991), Đinh Thị Hạnh (SN 1986).

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan Công an, Đinh Văn Bẩy có 1 tiền án về tội “Đánh bạc” chưa được xóa án tích, nhiều đối tượng trong đường dây này cũng có tiền án liên quan đến đánh bạc.