3.500 người dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến

ANTD.VN - Chiều 13-12, tại cuộc giao ban báo chí hàng tuần do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016) sẽ được tổ chức vào 9h30 ngày 18/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với tổng số đại biểu dự kiến là 3.500 người...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm gia đình người có công nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Chiều 13/12, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao đã thông tin về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016).

Theo đó, thành phố Hà Nội vinh dự được Ban Bí thư giao nhiệm vụ chủ trì triển khai thực hiện Lễ kỷ niệm. Hiện nay, Thành ủy Hà Nội đã có đề án trình và được Ban Bí thư phê duyệt.

Trong các sự kiện diễn ra trong đợt này, quan trọng nhất là Lễ kỷ niệm cấp quốc gia được tổ chức vào 9h30 ngày 18/12 (Chủ nhật), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với tổng số đại biểu dự kiến là 3.500 người. Ngoài ra,  thành phố còn tổ chức rất nhiều hoạt động tri ân, đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công, gia đình chính sách.

Cũng trong dịp này, trên địa bàn thành phố, sẽ diễn ra một số hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao, trong đó có chương trình nghệ thuật giao lưu, gặp gỡ nhân chứng lịch sử tại Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam và khu vực trước cửa chợ Đồng Xuân (20h ngày 15/12).

Thành phố cũng tổ chức 30 buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ các tầng lớp nhân dân Thủ đô tại các trung tâm văn hoá, thể thao, các khu công nghiệp, khu chế xuất tại 30 quận, huyện, thị xã. Cùng với đó là các buổi biểu diễn thể dục thể thao; chương trình nghệ thuật...

Trong thời gian này, Hà Nội cũng tổ chức các hoạt động chỉnh trang, tu sửa, tôn tạo một số di tích lịch sử cách mạng kháng chiến trên địa bàn thành phố như: chỉnh trang, vệ sinh sạch đẹp nghĩa trang liệt sĩ Mai Dịch, Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh tại phố Hàng Đậu; Tượng đài phù điêu Hà Nội – Mùa Đông năm 1946 tại chợ Đồng Xuân; Chùa Trầm (Chương Mỹ); Pháo Đài Láng; chỉnh trang tu bổ, tôn tạo hạng mục chính và trưng bày tại Khu di tích Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Vạn Phúc, quận Hà Đông...