3.200 tù nhân được thả sớm do nhầm lẫn

ANTĐ - 3.200 tù nhân Mỹ đã được phóng thích sớm khỏi các nhà tù ở bang Washington do sai sót trong việc tính thời gian thụ án. 

3.200 tù nhân được thả sớm do nhầm lẫn ảnh 1Thống đốc bang Washington Jay Inslee

Nhầm lẫn này đã kéo dài 13 năm qua, sau khi Tòa án tối cao của bang Washington yêu cầu Cơ quan Cải huấn bang này áp dụng chương trình “tích điểm cải tạo tốt” đối với phạm nhân. Theo Thống đốc bang Washington Jay Inslee, khoảng 3% số tù nhân được thả đã được “tích điểm” quá mức, giúp họ được tha tù sớm hơn hạn định trung bình là 49 ngày.

Trong một thông cáo, ông Jay Inslee cho rằng, sai sót kéo dài 13 năm qua là điều không thể chấp nhận được, đồng thời hy vọng các cuộc điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm liên quan. Thống đốc bang Washington cũng cho biết, cơ quan chức năng đang cố gắng xác định từng người đã được thả sớm do nhầm lẫn, để đảm bảo họ phải thụ án đúng theo quy định pháp luật.