250 con cá đuối phơi xác trên bờ biển

ANTĐ - Chính quyền Mexico đang điều tra nguyên nhân cái chết của ít nhất 250 con cá đuối gai độc được tìm thấy trên bãi biển thuộc vịnh Mexico, tiểu bang Veracruz.

Người dân địa phương và du khách là những người đầu tiên phát hiện ra rất nhiều xác chết của cá đuối trên bờ biển Chachalacas, thuộc thị trấn Ursulo Galvan và đã đăng tải hình ảnh họ chụp được trên mạng internet.

Nhiều chú cá đuối gai độc nằm phơi xác trên bãi biển (Ảnh AP)

Thị trưởng Ursulo Galvan, ông Martin Verdejo cho biết các nhân chứng đã báo cáo với chính quyền rằng chính các ngư dân là người vứt xác cá đuối gai độc trên bãi biển bởi vì số cá này họ không bán được giá.

Một người bán rong có tên Adriana Loredo cho biết cô đã có mặt ở bãi biển vào lúc các ngư dân gỡ những chú cá đuối ra khỏi lưới và vứt chúng bừa bãi. Nhân chứng cũng xác nhận nhiều phần vây cá đã bị cắt, và có vẻ như những phần còn lại của cá đuối không bán được nên chúng đã bị vứt đi không thương tiếc.

250 con cá đuối phơi xác trên bờ biển ảnh 2
Nhiều chiếc vây cá đuối đã bị cắt đi

250 con cá đuối phơi xác trên bờ biển ảnh 3
Dù đã chết nhưng xác những chú cá đuối này vẫn có thể gây nguy hiểm cho khách du lịch
Dù đã chết nhưng xác của những chú cá đuối xấu số này vẫn có thể gây nguy hiểm cho du khách. Phần gai độc của chúng vẫn có thể gây đau đớn nếu vô tình chạm phải.
Vây của cá đuối gai độc là một món ăn phổ biến và được ưa chuộng tại các nhà hàng ở Veracruz Mexico.