230 triệu đồng dành tặng người nghèo đón Tết

(ANTĐ) - 700 phần quà với tổng giá trị hơn 230.000.000 đồng sẽ được công ty Coca-Cola trao tặng đến các gia đình nghèo để đón Tết Tân Mão trong chương trình “Vui Tết cùng Coca-Cola”, trong đó có 200 phần quà được gửi đến các gia đình bị lũ lụt tại Quảng Bình.

230 triệu đồng dành tặng người nghèo đón Tết

(ANTĐ) - 700 phần quà với tổng giá trị hơn 230.000.000 đồng sẽ được công ty Coca-Cola trao tặng đến các gia đình nghèo để đón Tết Tân Mão trong chương trình “Vui Tết cùng Coca-Cola”, trong đó có 200 phần quà được gửi đến các gia đình bị lũ lụt tại Quảng Bình.

Ông N.A Chinthaka - GĐ Sản xuất Miền Bắc công ty Coca-Cola VN trao quà Tết tận tay một số hộ gia đình nghèo ở Hà Nội
Ông N.A Chinthaka - GĐ Sản xuất Miền Bắc công ty Coca-Cola VN trao quà Tết tận tay một số hộ gia đình nghèo ở Hà Nội

Từ ngày 11-1 đến ngày 17-1-2011, công ty Coca-Cola triển khai chương trình “Vui Tết cùng Coca-Cola” nhằm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Tân Mão 2011. Chương trình sẽ được tổ chức tại 4 địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Bình và TP. Hồ Chí Minh để trao tặng 700 phần quà với tổng giá trị hơn 230.000.000 đồng cho các hộ nghèo và các gia đình chịu ảnh hưởng ở vùng bị thiên tai, lũ lụt.

Theo đó, Coca-Cola phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín và UBND xã Duyên Thái trao 200 phần quà tại Hà Nội trong ngày 11-1. Sau đó phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Liên Chiểu trao 100 phần quà tại Đà Nẵng ngày 13-1; phối hợp với Ban công tác bạn đọc của báo Thanh Niên trao 200 phần quà tại Quảng Bình trong ngày 14-1 và cùng với Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức, Mặt trận Tổ quốc quận Thủ Đức trao 200 phần quà cho các hộ dân nghèo tại quận Thủ Đức, TPHCM vào ngày 16 và 17-1.

Chương trình “Vui Tết cùng Coca-Cola” được phát động và tiếp nối từ chương trình “Tết cho người nghèo” đã duy trì 4 năm nay, trên cơ sở tiếp thu tinh thần truyền thống tương thân tương ái của dân tộc và thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của tập thể công ty Coca-Cola. Chương trình này được thực hiện nhằm góp phần tạo điều kiện cho những người nghèo, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng như là những gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt có một mùa Tết vui tươi, đầm ấm hơn.

Thành Huy