21 ngày ác mộng của con nợ cờ bạc bị tra tấn dã man ở sòng bài Campuchia

ANTĐ - Một nhóm giang hồ chuyên hoạt động cờ bạc, cho vay nặng lãi đã bắt giữ trái phép, đưa một con nợ sang Campuchia tra khảo, đánh đập 21 ngày để đòi nợ.

Công an quận Tân Phú, TP.HCM, cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “bắt người trái pháp luật” gồm: Huỳnh Gia Thịnh (SN 1980), Lê Thành Trung (tự Rin, SN 1993, cùng quê ở TP Đà Nẵng, tạm trú quận Tân Phú) và Đinh Ly Na (SN 1988, quê tỉnh Đồng Nai, tạm trú quậnTân Phú).

 Hai đối tượng Ly Na (trái) và Trung (phải) tại cơ quan công an

Qua điều tra ban đầu, Thịnh chính là đối tượng cầm đầu băng nhóm giang hồ hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc chuyên nghiệp, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê ở các vùng ven TP.HCM.

Theo lời khai các đối tượng, trước đó cuối năm 2013, ông Nguyễn Văn L (SN 1971, ở quận Thủ Đức, tạm trú Bình Tân) có nợ Thịnh số tiền 13.500 USD tiền cá độ đá bóng, nhưng lánh mặt không chịu chi trả. Ngày 30/1/2016, ông L đang uống cà phê ở quận Tân Phú đã bị nhóm Thịnh phát hiện và bắt đưa đến một phòng karaoke trên đường Hương lộ 3, quận Tân Phú. Sau 2 giờ hành hạ ông L bằng hành động dã man và ép ông ký giấy nợ 900 triệu đồng, Thịnh cho xe cùng đồng bọn chở ông L sang biên giới Campuchia.

Băng nhóm giang hồ thủ nhiều hung khí, sẵn sàng ra tay tấn công các con nợ

Từ ngày 31/1 – 20/2, ông L bị bắt trói, đánh đập lần lượt trong phòng kín của 2 sòng bạc tại Campuchia và nhóm giang hồ liên tục gọi điện cho bạn gái ông L đòi đưa trước 200 triệu đồng mới chịu thả người. Thịnh là người trực tiếp, hăm dọa bạn gái ông L, nếu không giao tiền chúng sẽ mổ, bán thận ông L.

Tuy nhiên, sau 21 ngày giam cầm, đánh đập, tra tấn, ông L được thả về Việt Nam và băng nhóm do Thịnh cầm đầu dọa sẽ tiếp tục đòi nợ sau. Ngay sau khi về nước, ông L đã đến Công an quận Tân Phú trình báo sự việc. 

Đối tượng cầm đầu Huỳnh Gia Thịnh

Công an quận Tân Phú, TP.HCM, nhanh chóng vào cuộc bắt giữ các đối tượng Trung và Na. Biết không thể chạy thoát, ngày 25-2-2016, Thịnh đã ra đầu thú. Cơ quan Công an đang mở rộng điều tra vụ án và truy bắt nhiều đối tượng liên quan khác.