200 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Quà tặng Hà Nội 2016

ANTĐ - Chiều 5-7, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức buổi họp báo công bố các thông tin liên quan đến Hội chợ quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Hanoi Gift Show 2016).

Việt Nam nổi tiếng với nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Hội chợ dự kiến có khoảng 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của 30 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia, trong đó có các tỉnh thành phố có ngành thủ công mỹ nghệ phát triển như: Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Thừa thiên Huế, Quảng Nam, Nghệ An, Đà Nẵng…

Bên cạnh đó, khoảng 600 nhà nhập khẩu nước ngoài đến tham quan và giao dịch. Sáu nhóm sản phẩm chính sẽ được giới thiệu tại hội chợ bao gồm: Hàng thủ công mỹ nghệ và trang trí gia đình, hàng đồ gỗ trong nhà và ngoài trời, hàng dệt gia dụng và thêu ren, hàng quà tặng và sản phẩm của các đồng bào dân tộc; hàng trang sức và phụ kiện cá nhân, các sản phẩm đthủ công mỹ nghệ khác.

Bà Trần Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, số lượng doanh nghiệp tham gia Hanoi Gift Show 2016 tăng 15% so với năm 2015, trong đó có đến 95% là doanh nghiệp có tiềm năng và thế mạnh xuất khẩu; số gian hàng cũng tăng 70 gian hàng.

Theo đại diện Sở Công Thương Hà Nội, Hanoi Gift Show đang được Sở này đề nghị UBND TP. Hà Nội nâng cấp quy mô hội chợ lên tầm quốc gia để hỗ trợ nghệ nhân làng nghề được tổ chức thi tay nghề tại hội chợ, làm cơ sở để công nhận nghệ nhân ưu tú.

Hanoi Gift Show 2016 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 20-10-2016 tại nhà A Cung triển lãm Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng quốc gia, số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội.