20 xe thiết giáp dẫn 500 quân Ukraine tấn công thành phố Slavyansk

ANTĐ - Sau sân bay Kramatorsk, 20 xe thiết giáp và 500 lính Ukraine đã mở cuộc tấn công vào thành phố Slavyansk.

Hãng tin Nga ITAR-TASS dẫn nguồn các đại diện quân đội Ukraine cho biết, sân bay quân sự ở thành phố Kramatorsk, phía đông nước này, đã bị các đơn vị quân đội Ukraine đánh chiếm.

Những người này khẳng định rằng “sân bay đang được đặt dưới sự bảo vệ chắc chắn”. Theo lời các quân nhân này, máy bay và trực thăng đã được cất cánh nhằm mục đích bảo vệ họ, bởi vì không rõ cuộc tấn công của quân đội Ukraine bắt đầu hôm 15-04 vào thành phố Kramatorsk, sẽ kết thúc như thế nào.

Ở mặt trận khác, một đoàn xe bọc thép chở các đơn vị quân đội của Kiev đã vào Slavyansk. Lực lượng này bao gồm 20 xe bọc thép và 500 lính đã mở cuộc tấn công vào Slavyansk. Ngoài ra, trong đoàn còn có các xe tải và xe buýt.

Trên các đường phố và lối vào thành phố Slavyansk, người dân địa phương tăng cường củng cố những hàng rào chắn, các chiến sĩ của lực lượng dân quân tự vệ Donbass đang xem xét các cao điểm khống chế mà Kiev có thể đặt các ổ hỏa lực.

Các dân quân đang rất lo lắng rằng pháo binh của quân đội Ukraine có thể chiếm được cao điểm ở núi Karachun và sẽ bắt đầu bắn phá trung tâm thành phố từ các trận địa pháo đặt trên ngọn núi này.

Ông Vyacheslav Ponomarev, chỉ huy tiểu đoàn dân quân tự vệ kiêm quyền thị trưởng Slavyansk tuyên bố: “Quân đội đã bao quanh thành phố. Xe bọc thép, xe tăng, xe thiết giáp chở quân tập trung tại hầu như tất cả các hướng. Chúng tôi đang chuẩn bị. Nếu chúng tiến lên thì chúng tôi sẽ chống cự, ngăn chặn không cho họ xâm chiếm thành phố”.