20 phút, Malaysia ghi 5 bàn vào lưới Indonesia ở giải U17 châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Malaysia chỉ cần 20 phút để ghi 5 bàn, trong khi Indonesia phải chờ tới phút 90+3 mới có bàn danh dự trong trận tranh ngôi nhất bảng B vòng loại U17 châu Á 2023.

Tối 9-10, hai đại diện Đông Nam Á là Indonesia và Malaysia đụng độ nhau ở lượt trận cuối bảng B tranh ngôi nhất bảng cùng tấm vé chính thức dự vòng chung kết U17 châu Á 2023.

Trước trận đấu này, Indonesia được đánh giá cao hơn khi từng đánh bại UAE 3-2, vùi dập Guam tới 14-0... và đang nhất bảng với 2 điểm nhiều hơn Malaysia - đội để cho Guam cầm hoà 1-1.

U17 Indonesia (áo đỏ) thua sốc Malaysia 1-5
U17 Indonesia (áo đỏ) thua sốc Malaysia 1-5

Indonesia chỉ cần một trận hoà để hoàn thành mục tiêu đi tiếp. Thế nhưng, đội bóng xứ vạn đảo đã để "người láng giềng" Malaysia đánh bại tới 5-1.

Malaysia chỉ cần 20 phút (từ 18 đến 38) để ghi 5 bàn, trong khi Indonesia phải chờ tới phút 90+3 mới có bàn danh dự.

"Thật khó tin, nhưng đó là sự thật. Chúng ta để thua đội nhì bảng tới 1-5. Hiệp 1 vỡ vụn với 5 bàn thua", tài khoản Mul Karimulah bày tỏ dưới bài đăng kết quả trận đấu trên trang facebook Liên đoàn bóng đá Indonesia.

Cổ động viên có tên Joko chỉ ra: "HLV Bima Sakti đã mắc sai lầm khi quá tự tin và xem nhẹ Malaysia. Ông Sakti bắt đội hình 1 cày ải quá nhiều khiến họ kiệt sức khi chỉ được nghỉ 1 ngày giữa hai lượt trận, trong khi các cầu thủ nhóm 2 gần như không được sử dụng".

Với thất bại này, Malaysia giành vé vòng chung kết U17 châu Á 2023 với tư cách 1 trong 10 đội nhất bảng, trong khi Indonesia phải chờ đợi diễn biến các bảng khác để hi vọng giành vé vớt cho đội nhì.

Indonesia gặp bất lợi khi phải trừ đi kết quả thi đấu với đội xếp hạng 4 (thắng Palestine 2-) và 5 (thắng Guam 14-0) của bảng đấu. Tính tới 22h ngày 9-10, Indonesia nằm vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng 10 đội nhì.