2 gã phụ hồ gian

ANTĐ - Ngày 8-10, Cơ quan CSĐT - CAQ Tây Hồ vừa điều tra làm rõ 2 đối tượng Trần Hải Hà và Lê Văn Thanh đều ở huyện Tiền Hải, Thái Bình, có hành vi trộm cắp tài sản.
2 gã phụ hồ gian ảnh 1
Số tang vật hai đối tượng trộm cắp

Theo CQĐT, Thanh và Hà làm phụ hồ tại số nhà 85 ngách 124/89 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên. Trong quá trình làm việc, Thanh phát hiện căn hộ liền kề có người nước ngoài thuê trọ, cửa sổ tầng 3 thường xuyên không đóng nên nảy sinh ý đồ đột nhập trộm cắp tài sản. Thanh đã lôi kéo Hà tham gia.

Khoảng 19h30 ngày 26-9, 2 phụ hồ lên tầng 4 nhà số 85 rồi trèo sang tầng 3 căn hộ liền kề. Nằm phục một lúc, 2 tên gian thấy chủ nhà vừa khóa cổng đi ra liền chui qua cửa sổ tầng 3, vào lục soát lấy đi 2 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc iPad, 1 sách điện tử Kindle Pad, 6 chiếc vòng mỹ ký đeo tay và 10 chiếc nhẫn (chưa xác định làm bằng kim loại gì). Sau khi trộm cắp được tài sản, chúng mang về cất giấu tại tầng tum nhà số 85. Khoảng 22h cùng ngày, Thanh mang số trang sức ra một quán điện tử, gặp Lương Mạnh Cường có HKTT ở xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, rủ đi bán nhưng không tìm được ai mua.

Tiếp nhận đơn trình báo của 2 người bị hại là công dân mang quốc tịch Nam Phi, CAP Tứ Liên phối hợp với đội nghiệp vụ CAQ Tây Hồ điều tra. Cơ quan công an xác định thủ phạm vụ trộm là Trần Hải Hà và Lê Văn Thanh. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng Thanh trước đó khoảng 2 tuần đã đột nhập vào tầng 3 nhà số 87 bằng lối cửa sổ, trộm cắp 1 điện thoại iPhone 5S. Hiện, CAQ Tây Hồ đang làm các thủ tục để trao trả tang vật cho bị hại.