2 bệnh nhân được ghép tạng đã bình phục

ANTĐ - Thông tin từ Bệnh viện Việt Đức cho biết, đến sáng qua (7-9), 2 bệnh nhân được ghép tạng (1 người được ghép tim, 1 người được ghép gan) từ nguồn tạng hiến lấy từ người cho chết não tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã có thể tự ăn uống và nói chuyện được. Các chỉ số sau ghép tạng đều ổn định. Nếu không có gì thay đổi, dự kiến khoảng 10 ngày nữa, 2 bệnh nhân sẽ được xuất viện.
2 bệnh nhân được ghép tạng đã bình phục ảnh 1

Bệnh nhân được ghép tạng đã có thể ăn, uống được

Trước đó, ngày 4-9, ngay sau khi nhận được tin báo tại Bệnh viện Chợ Rẫy có người cho chết não hiến tạng, một kíp phẫu thuật của Bệnh viện Việt  Đức đã lên máy bay vào Bệnh viện Chợ Rẫy lấy tạng từ người cho rồi lên máy bay đưa về Hà Nội. Trong khi đó, một kíp khác tại Bệnh viện Việt Đức rà soát những bệnh nhân chờ ghép gan, tim có chỉ số phù hợp để khi có nguồn tạng đưa về sẽ lập tức tiến hành ca ghép…