180 điều dưỡng, hộ lý làm việc tại Nhật Bản

ANTĐ - Ngày 24-5, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và cơ quan đào tạo Arc Academy tổ chức lễ xuất cảnh cho 180 ứng viên hộ lý, điều dưỡng đi làm việc tại Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tống Hải Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, các ứng viên Việt Nam có thái độ làm việc thân thiện, cởi mở nên được các cơ sở tiếp nhận đánh giá cao.

Tuy nhiên, việc các ứng viên hoàn thành khóa học tại Việt Nam chỉ là bước khởi đầu. Mục tiêu cao nhất là phải thi đỗ chứng chỉ quốc gia của Nhật Bản để có thể ở lại làm việc lâu dài tại quốc gia này. Do đó, mỗi ứng viên phải thường xuyên cố gắng, trau dồi kiến thức cũng như chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nước sở tại và quy định của nơi làm việc.