17 năm tù cho nữ y tá lừa đảo để lấy tiền ăn chơi

ANTĐ - Vốn là một y tá nổi tiếng nhưng vì ham chơi, đua đòi Tiếp đã bày mưu nhằm chiếm đoạt tiền của mọi người để ăn chơi. Với mục đích đó, Tiếp đã lừa được 21 người với số tiền 2,5 tỷ đồng.

Ngày 19-5, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Hồng Tiếp (SN 1984) trú tại xóm 8, xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, Nghệ An về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, Tiếp vốn là một y tá có chuyên môn công tác tại một bệnh viện trên địa bàn TP. Vinh. Tuy nhiên, số tiền làm ra không đủ chi tiêu nên Tiếp liên tục mắc nợ người khác. Chưa dừng lại ở đó, nhu cầu tiêu xài bản thân quá nhiều nên Tiếp nghĩ ra cách để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.

Đến khoảng tháng 8-2011, Tiếp tình cờ quen biết với chị Nguyễn Thị Lục (SN 1964) trú tại xã Nam Tân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và biết chị Lục đang có nhu cầu đưa chồng và con đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

17 năm tù cho nữ y tá lừa đảo để lấy tiền ăn chơi ảnh 1
Bị cáo lê Thị Hồng Tiếp trước vành móng ngựa trong phiên tòa xét xử
hành vi phạm tội của mình

Dựa vào mối quen biết từ trước, Tiếp thuyết phục chị Lục rằng mình có bà cô có thể đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Khi chị Lục ngỏ lời giúp đỡ, Tiếp đã đặt vấn đề cần 2.000 – 4.500 USD để làm thủ tục là có thể đi xuất khẩu lao động.

Được lời như mở tấm lòng, chị Lục đã vay mượn và giao cho Tiếp số tiền 126.000.000 để Tiếp lo giúp thủ tục cho chồng và con đi nước ngoài. Sau đó, chị Lục đã lần lượt tuyển thêm 20 người và nhận số tiền 2.491.000.000 đồng từ những người này để giao cho Tiếp làm các thủ tục đi xuất khẩu lao động giúp họ. Khi giao tiền, Tiếp đã chủ động để lại số tiền 273.000.000 cho chị Lục để lo chi phí đi lại, tiền khách sạn cho các lao động những lần ra Hà Nội làm thủ tục chờ bay.

Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn nhưng chờ mãi không đến ngày bay, các gia đình đã giao tiền cho chị Lục và Tiếp đã đồng loạt làm đơn tố cáo gửi lên cơ quan công an. Tại phiên tòa, HĐXX đã chỉ rõ, chị Lục là người đã nhận số tiền 2.491.000.000 đồng của 20 người lao động. Tuy nhiên, chị Lục đã giao toàn bộ số tiền này cho Lê Thị Hồng Tiếp để nhờ đi xuất khẩu lao động. Do đó, chị Lục không có ý thức chiếm đoạt tài sản của những người lao động trên, nên tòa không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với chị Lục.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hồng Tiếp 17 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời yêu cầu bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền 2.491.000.000 đồng cho các bị hại trong vụ án.