160 ha rừng thông phòng hộ đã bị chặt phá không thương tiếc

ANTĐ - Do tình trạng lấn chiếm, chặt phá trái phép diễn ra ồ ạt trong những năm gần đây khiến rừng thông phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 đoạn từ trung tâm huyện Đắk Song đến thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đứng trước nguy cơ xóa sổ. 
160 ha rừng thông phòng hộ đã bị chặt phá không thương tiếc ảnh 1
Rừng thông bị bức tử cho nhà cửa mọc lên

Được biết, rừng thông thuộc địa phận tỉnh Đắk Nông do Lâm trường Đắk Nông trồng từ năm 1978 có tổng diện tích gần 430 ha, chạy dọc hai bên Quốc lộ 14 với chiều dài hơn 30 km. Tình trạng chặt phá, lấn chiếm rừng phòng hộ này bắt đầu nóng từ năm 2004 khi chia tách tỉnh Đắk Lắk và thành lập tỉnh Đắk Nông. Năm 2007, khi tỉnh Đắk Nông giao rừng thông phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 cho công ty Lâm nghiệp Trường Xuân quản lý thì diện tích còn 343 ha, mất 87 ha so với năm 1978. 

Quán xá chen nhau mọc giữa rừng thông

Giao rừng cho công ty Lâm nghiệp Trường Xuân cũng không quản lý nổi, đến giữa năm 2010, UBND tỉnh Đắk Nông lại chuyển diện tích rừng này về cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh quản lý, bảo vệ. Và thời điểm giao rừng cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh, diện tích chỉ còn 270 ha, mất thêm 73 ha. 
Như vậy, tổng diện tích rừng thông phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đắk Nông bị tàn phá từ năm 2004 đến 2013 là 160 ha. Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông, hiện tại đang có 219 hộ dân của huyện Đắk Song, gồm xã Nâm N’Jang có 151 hộ và xã Trường Xuân có 68 hộ tham gia chặt phá, lấn chiếm rừng thông phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14. Số hộ này đã xây dựng hơn 120 công trình nhà ở, quán xá và trồng hàng chục ha cà phê, hồ tiêu. 

Bảng giao khoán bảo vệ rừng còn, trong khi rừng đã bị xóa sổ

Mặc dù, từ năm 2004 đến nay, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, truy quét, cưỡng chế giải tỏa số hộ lấn chiếm rừng thông trái phép. Nhưng sau cưỡng chế, giải tỏa người dân lại tái lấn chiếm và tiếp tục tàn phá rừng.

160 ha rừng thông phòng hộ đã bị chặt phá không thương tiếc ảnh 5
Tiêu và nhiều cây trồng khác đã thế chỗ rừng thông

Những ngày đầu tháng 1-2013, tìm hiểu trên thực tế chúng tôi nhận thấy nhiều hộ vẫn tiếp tục xây dựng nhà ở kiên cố trên đất lấn chiếm rừng thông trái phép mà không thấy có lực lượng chức năng nào xử lý. Với tình trạng này, 270 ha rừng thông còn lại dọc Quốc lộ 14 thuộc địa bàn Đắk Nông tiếp tục bị bức tử!