15 năm tù cho tên trộm bị hớt tay trên 1,2 tỷ đồng

ANTĐ - Đó là tên Nguyễn Văn Tây, 24 tuổi, ở thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi. Ngày 5-5, Hội đồng xét xử án phúc thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tây với mức án 15 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Văn Tây tại phiên tòa

Trước đó, ngày 24-11-2012, lợi dụng gia đình ông Võ Cận, 60 tuổi, ở cùng thôn không có nhà, Nguyễn Văn Tây lén lút đột nhập nhà ông Võ Cận trộm cắp tài sản. Phát hiện két sắt trong nhà, Tây dùng xà beng đập phá két sắt trộm 120 triệu đồng và 24 lượng vàng. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt trên 1,2 tỷ đồng. Sau đó Nguyễn Văn Tây giấu tất cả số tiền và vàng phía sau nhà Tây rồi rủ bạn bè đi chơi biển và nhậu như không có việc gì xảy ra. Tuy nhiên qua nhiều ngày sau, Tây kiểm tra phát hiện tất cả tài sản trộm cắp của ông Cận cất giấu phía sau nhà đã bị kẻ khác trộm sạch.