14 phường trên địa bàn quận Ba Đình tổ chức diễn tập, phòng cháy, cứu nạn

ANTD.VN -Buổi diễn tập cứu hộ, cứu nạn đầu tiên theo kế hoạch triển khai tại 14 phường trên địa bàn quận Ba Đình đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH- CAQ Ba Đình tổ chức ngày 10-8,  tại nhà B2, tập thể hồ Ngọc Khánh (ngõ 29, đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội).

Theo tình huống giả định, vào lúc 9h, xảy ra cháy tại nhà B2, tập thể hồ Ngọc Khánh (ngõ 29, đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội).

Thời điểm xảy ra cháy có người đang sinh sống trong ngôi nhà. Người dân xung quanh phát hiện thấy khói và lửa bốc ra từ ngôi nhà nên đã tri hô và gọi điện báo cho cơ quan chức năng.

Diễn tập cứu nạn tại buổi diễn tập PCCC nhà tập thể B2 Ngọc Khánh

Chất cháy chủ yếu là đồ dùng gia dụng trong gia đình và mguyên nhân cháy do sự cố điện từ thiết bị điều hòa. Khi xảy ra cháy, nhiệt độ tăng nhanh, bức xạ lớn, tỏa ra nhiều hướng làm cản trở việc tiếp cận chữa cháy của lực lượng dân phòng, thời gian cháy tự do dài làm cho đám cháy phát triển nhanh... 

Tham gia tình huống diễn tập PCCC có sự tham gia của 200 người gồm các lực lượng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai đội hình chữa cháy

Ngoài ra, 3 xe chữa cháy chuyên nghiệp và hàng trăm bình chữa cháy, mặt nạ chống độc cùng người dân sở tại đã tham gia diễn tập.

Theo ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình: “Buổi diễn tập nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về PCCC và cứu nạn, cứu hộ bằng hình ảnh và những tình huống thực tế để tác động sâu sắc, có hiệu quả đến người đứng đầu các cơ sở và quần chúng nhân dân. Mặt khác, công tác diễn tập cũng nhằm thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ”.

Dự kiến kế hoạch tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ diễn ra tại 14 phường; từ nay đến hết ngày 30-9.