12 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Qua các vòng xét chọn nghiêm túc, chặt chẽ, Giám đốc CATP Hà Nội đã quyết định truy tặng và trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 cho các đoàn viên thanh niên tiêu biểu nhất. An ninh Thủ đô trân trọng giới thiệu các gương Thanh niên Công an Thủ đô xuất sắc với nhiều câu chuyện cảm động, bình dị về tinh thần xung kích, hết mình phục vụ nhân dân.

Người giữ bình yên xã cửa ngõ Thủ đô

Đại úy Lương Văn Kiên trước khi đảm nhận chức vụ Trưởng Công an xã Phúc Tiến, Công an huyện Phú Xuyên (tháng 9-2022) đã là Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện Phú Xuyên. Với đặc thù địa bàn nằm ở cửa ngõ Thủ đô, với mật độ giao thông thường xuyên đông đúc; tai nạn giao thông, vi phạm trong thanh thiếu niên, học sinh có chiều hướng gia tăng..., Đại úy Lương Văn Kiên đã chủ động phối hợp với Ban giám hiệu các trường, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền trực tiếp tới 762 cán bộ, giáo viên, công nhân viên và 12.115 học sinh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ; tiến hành cho 148 chủ ô tô tải, 26 cá nhân đại diện doanh nghiệp, chủ bến bãi và 47 lái xe ký cam kết để chủ động phòng ngừa vi phạm. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Đại úy Kiên và đồng đội đã phát hiện 14 vụ, 14 đối tượng, trong đó có vụ phát hiện 5,322g ma túy Methamphetamine.

Chủ động trong việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ, để nhanh chóng mang đến những tiện ích phục vụ nhân dân, Đại úy Lương Văn Kiên đã tham mưu thành lập tổ công tác thực hiện Đề án 06 ở 5 thôn. Đại úy Kiên cùng các đồng đội đi từng ngõ, gõ từng nhà, để hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt định danh điện tử.

“Công an xã phải luôn có mặt lúc dân cần, lúc dân khó phải có công an”, Đại úy Lương Văn Kiên chia sẻ.

Ngăn “cái chết trắng” vào phố cổ

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng Công an phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm (sinh năm 1989) với kinh nghiệm gần 15 năm học tập, công tác trên lĩnh vực đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm kinh tế, ma túy và xâm phạm trật tự xã hội, là “mũi chủ công” phòng ngừa, trấn áp tội phạm, ngăn chặn “cái chết trắng”; giữ gìn môi trường trong sạch, lành mạnh và an toàn cho người dân an cư, lạc nghiệp.

Điển hình, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh đã cùng đồng đội tham gia điều tra, khám phá chuyên án lớn, bắt giữ ổ nhóm 4 đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng lớn, liên tỉnh từ Điện Biên về Hà Nội tiêu thụ. Tổng số lượng ma túy thu giữ trong quá trình bắt giữ và khám xét nơi ở của các đối tượng qua giám định là 3.164,09 gam ma túy các loại, trong đó có 1.641,3 gam ma túy loại Heroin; 1.478,44 gam ma túy loại Methamphetamine; 25,84 gam ma túy loại MDMA; 18,51 gam ma túy loại Ketamine.

“Người dân chính là tai mắt của lực lượng Công an. Mỗi cán bộ, chiến sĩ CAP Hàng Mã luôn bám sát địa bàn, là người con của khu phố. Như vậy người dân mới tin tưởng cùng chung tay gìn giữ bình yên. Như vậy việc gì cũng sẽ thành công”, Phó trưởng CAP Hàng Mã tâm sự.

Người lính trẻ nắm vững tâm lý tội phạm

Thượng úy Phạm Công Văn (cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Mê Linh) là tấm gương đầy chất thép của người “lính hình sự” 9X. Loạt các vụ việc nóng, phức tạp đã được Thượng úy Văn tham gia trinh sát, khám phá thành công. Điển hình là các vụ việc: trực tiếp tham gia điều tra khám phá và thụ lý hồ sơ vụ án: Nguyễn Duy Ngọc (SN 2005, HKTT: thôn Hoàng Xá, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh) cùng đồng bọn có hành vi giết người ngày 29-4-2022 tại thôn Hoàng Kim, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh; vụ án Nguyễn Tuấn Đạt (SN: 2005, HKTT: thôn Sáp Mai, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) cùng đồng phạm có hành vi cướp tài sản xảy ra ngày 14-6-2022 tại thôn 2 Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh. Trực tiếp tham gia điều tra khám phá và thụ lý hồ sơ vụ án Nguyễn Tấn Bảo (SN: 1987, HKTT: xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh) cùng đồng phạm có hành vi cướp tài sản; khám phá bắt giữ đối tượng trong vụ án gây rối trật tự công cộng ngày 23-9-2022…

Cùng các đồng đội, Thượng úy Văn cũng tích cực tham gia tuyên truyền lưu động bằng xe máy; phát hơn 3.000 tờ rơi phòng chống tội phạm tới người dân, doanh nghiệp trên địa bàn…

“Tôi chủ động nâng cao trình độ chuyên môn bằng cách học hỏi các thế hệ đi trước, và không ngừng cập nhật các tài liệu mới nhất về pháp luật và nhất là tâm lý tội phạm. Qua đó, đấu tranh triệt để với tội phạm không để sót lọt”, Thượng úy Phạm Công Văn cho biết.

Chủ động bảo vệ an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa

Thượng úy Trần Tuấn Tú (sinh năm 1992), Phòng An ninh đối ngoại luôn quán triệt phương châm chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; xác định rõ nhiệm vụ củng cố thế trận an ninh vững chắc trong công tác đảm bảo an ninh đối ngoại.

Thượng úy Trần Tuấn Tú cũng không ngừng học hỏi chuyên sâu, bài bản trong triển khai các công tác nghiệp vụ, trong đó đặc biệt lưu ý đến giải pháp phát huy vai trò của hệ lực lượng trong công tác phòng ngừa. Từ đó, Thượng úy Tú đã chủ động nghiên cứu, đề xuất sớm những giải pháp cụ thể, có ý nghĩa căn cơ, tạo chuyển biến trong công tác tham mưu, dự báo chiến lược; tham gia các chuyên án có giá trị cao trong bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với những thành tích cụ thể, trong 2 năm 2021, 2022, Thượng úy Trần Tuấn Tú được Bộ trưởng Bộ Công an tặng một Bằng khen, Giám đốc CATP Hà Nội tặng 4 Giấy khen.

“Bản thân tôi luôn không ngừng trau dồi, học tập kinh nghiệm trinh sát từ các thế hệ đi trước, nhất là việc tiếp thu kiến thức chuyên môn sâu, kiến thức xã hội tổng hợp liên quan đến lĩnh vực công tác của bản thân. Đồng thời thường xuyên rút kinh nghiệm trong từng công việc được giao để tích lũy cho bản thân vốn kiến thức phong phú phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn, đưa ra các sáng kiến, ý tưởng nhằm từng bước thực hiện công tác tốt hơn, hiệu quả hơn”.

Nữ cán bộ đoàn xinh đẹp, tài năng

Thượng úy Trần Hương Trà (sinh năm 1993 - Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị) là nữ Phó Bí thư đoàn Cơ sở xinh đẹp và tài năng. Thượng úy Trần Hương Trà đã xây dựng và triển khai chương trình Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các trường học trên địa bàn thành phố với 4 chủ đề tại 6 trường cho hơn 15.000 học sinh; ghi hình 4 chương trình điểm phát trên Cổng Thông tin điện tử Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội.

Nữ cán bộ đoàn năng nổ còn là hạt nhân các hoạt động từ thiện xã hội vì cộng đồng; Đạt Giải A Liên hoan truyền hình, phát thanh Công an nhân dân lần thứ XIII-2022 hạng mục Phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình (10-2022). Mới đây, với nhiệm vụ truyền thông cho CLB Bóng đá Công an Hà Nội, Thượng úy Trần Hương Trà cũng gây ấn tượng với người hâm mộ bởi sự nhanh nhẹn, tinh tế, sâu sắc - người mang đến những hình ảnh đẹp của CLB bóng đá giàu thành tích bậc nhất của lực lượng CAND.

“Là cán bộ đoàn, tôi luôn tâm niệm phải không ngừng hoàn thiện bản thân, đảm nhận những việc khó để vượt qua chính mình. Thanh niên phải có những tháng ngày thanh xuân cống hiến hết mình”, Thượng úy Trần Hương Trà nói.

Thượng úy trẻ bảo vệ tốt địa bàn

Nhìn vào con số vụ án Thượng úy Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1994 - cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bắc Từ Liêm) tham gia điều tra, khám phá trong năm 2022, không ít người phải giật mình. Cụ thể, Thượng úy Nguyễn Văn Tiến cùng đội đội đã điều tra khám phá, phát hiện, bắt giữ và tiếp nhận 143 vụ và khám phá 168 đối tượng, trong đó có không ít đối tượng cộm cán, nhiều tiền án, tiền sự gây nhức nhối trong dư luận. Trong đó, Thượng úy Tiến trực tiếp thực hiện công tác điều tra, tiến hành các thủ tục tố tụng với 13 vụ, 16 đối tượng.

Trong đó có các chuyên án, thu giữ nhiều loại ma túy với số lượng lớn, bắt giữ các đối tượng bán ma túy mang tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi xảo quyệt như: bắt giữ nhóm đối tượng Đặng Thị Huệ cùng 3 đối tượng khác có hành vi thuê nhà chung cư để mua bán trái phép ma túy cho các đối tượng là học sinh sinh viên; Đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng Hoàng Quỷ Nhật và Nguyễn Tiến Thành có hành vi mua bán trái phép chất ma túy là cần sa với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, cung cấp và giao hàng hóa, thực hiện 80% các hoạt động giao dịch mua bán, chuyển khoản, vận chuyển qua các ứng dụng mạng xã hội; thu giữ: 14.223,54 gam ma tuy cần sa, 2 cân điện tử…

“Tôi cũng đã tham gia chuẩn bị nội dung, hình ảnh để đơn vị phối hợp Đoàn Thanh niên CAQ vẽ một tranh bích họa tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy, có kích thước 60m2 tại bốt điện trên địa bàn phường Xuân Đỉnh, tạo hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ, được người dân viết thư cảm ơn, đánh giá cao”, Thượng úy Nguyễn Văn Tiến chia sẻ thêm về cách chủ động phòng ngừa ma túy của mình.

Sáu nguyên tắc của Đại úy tham gia nhiều chuyên án được dư luận quan tâm

Đại úy Phương Văn Thành (sinh năm 1988 - cán bộ Đội kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) trong năm qua đã tham mưu Giám đốc CATP, Ban chỉ huy Phòng xây dựng 5 chương trình, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, thanh tra, kiểm tra công tác chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra. Đặc biệt, Đại úy Phương Văn Thành đã tham mưu với Ban Giám đốc CATP ký ban hành các quy trình, quy định lớn trong CATP, góp phần đưa công tác chấp hành pháp luật trong hoạt động tố tụng của lực lượng Cảnh sát điều tra CATP ngày càng đi vào nền nếp, quy củ; giúp tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tố tụng.

Đại úy Phương Văn Thành cũng trực tiếp điều tra, trinh sát khám phá nhiều vụ án nhạy cảm, phức tạp được dư luận quan tâm do Ban Giám đốc CATP chỉ đạo như: vụ án Nguyễn Phương Hồng can tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại quận Hà Đông, TP Hà Nội; Vụ án Phi Duy Chung cùng đồng phạm can tội đánh bạc xảy ra tại huyện Thạch Thất; Trực tiếp trinh sát và đề xuất Ban Giám đốc CATP duyệt kế hoạch bắt giữ, khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội; tham gia thực hiện điều tra vụ án Lê Thanh Giang can tội tham ô tài sản xảy ra năm 2002 tại Công ty hóa chất Hà Nội; Tham gia điều tra vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra tại Công ty ICC liên quan đến thực hiện dự án tại số 317 đường Trường Chinh…

“Tôi luôn đặt nhiều câu hỏi với mỗi vấn đề để tìm cách trả lời thấu đáo nhất. Sáu nguyên tắc của tôi là: nắm vững tình hình, nghiên cứu tốt, phân tích sâu, tổng hợp đầy đủ, dự báo đúng và trúng, tham mưu kịp thời…”, Đại úy Phương Văn Thành trả lời về bí quyết làm tốt nhiệm vụ của mình.

Lính phòng cháy tốt chuyên môn, giỏi tuyên truyền

Đại úy Phạm Minh Hiếu (sinh năm 1990 - cán bộ Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) trong năm 2022 đã tham mưu Đảng ủy - Ban chỉ huy phòng xây dựng clip hướng dẫn các đội hình cứu nạn, cứu hộ cơ bản để hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tập luyện, phục vụ công tác và chiến đấu.

Bên cạnh việc xây dựng báo cáo rút kinh nghiệm và phục vụ họp rút kinh nghiệm các vụ cháy lớn xảy ra trên địa bàn thành phố, Đại úy Phạm Minh Hiếu đã tham mưu Đảng ủy - Ban chỉ huy phòng chọn cử 13 cán bộ, chiến sĩ có kỹ thuật tốt, có khả năng giảng dạy vào Ban huấn luyện chuyên sâu nghiệp vụ luân phiên theo hình thức tập trung cho lực lượng với các nội dung: Hướng dẫn tập luyện bài huấn luyện thế lực 11 động tác và 14 bài huấn luyện thể lực trong không gian giới hạn có lửa, khói; đội hình sử dụng giá ba chân cứu người bị nạn dưới hố sâu; nghiên cứu tính năng, tác dụng, thông số kỹ thuật và thực hành thao tác sử dụng các trang thiết bị được trang cấp; xử lý một số tình huống tai nạn, sự cố: điện giật, bỏng, gãy xương… Xây dựng nhiều bài tuyên truyền PCCC với nội dung dễ tiếp thu để thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham dự, dễ hiểu và thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác tuyên truyền; hướng dẫn công tác tuyên truyền PCCC đến các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng, cơ sở giáo dục, học sinh, sinh viên và người dân…

Đại úy Phạm Minh Hiếu tâm sự: “Tôi luôn tâm niệm, công tác PCCC phải chú trọng phòng ngừa; nỗ lực mang đến cẩm nang cách phòng chống cháy nổ dễ nhớ, dễ làm, khi có sự cố xử lý ngay từ cơ sở. Như thế sẽ giúp hạn chế xảy ra các vụ việc đau lòng…”.

Nữ cán bộ hồ sơ với niềm vui phục vụ nhân dân

Ít ai ngờ, nữ Đại úy Ngô Thị Tuyết Chinh với vẻ ngoài nhỏ nhắn, không chỉ là cán bộ chuyên môn giỏi của Đội Tham mưu, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ mà còn đạt Huy chương Vàng tại Hội thao ứng dụng nghiệp vụ lực lượng CAND năm 2022...

Đại úy Ngô Thị Tuyết Chinh đã có nhiều kiến nghị, đề xuất xử lý các thông tin nghiệp vụ, phục vụ đắc lực công tác Bảo vệ chính trị nội bộ trong và ngoài lực lượng CAND như: Tham mưu lãnh đạo đơn vị trong việc tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hồ sơ cán bộ, bổ nhiệm, quy hoạch; điều động, luân chuyển, công tác quản lý, cấp phát, sử dụng các loại giấy tờ do ngành cấp… Đề xuất tổ chức triển khai mở lớp tập huấn Chỉ thị và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND tại CATP Hà Nội cho cho 269 cán bộ làm công tác hồ sơ…

Theo Đại úy Ngô Thị Tuyết Chinh, hồ sơ là công tác cơ bản quan trọng trong công tác công an, luôn phải đảm bảo yêu cầu chính xác nhất, khoa học nhất vì vậy mỗi cán bộ không thể ngừng việc học tập, nhất là ứng dụng công nghệ, để mỗi khi có yêu cầu nghiệp vụ có thể triển khai hiệu quả nhất.

“Khi tham gia thứ bảy tình nguyện phục vụ nhân dân kích hoạt định danh điện tử của Thanh niên CATP tôi nhớ mãi những nụ cười vui của người cao tuổi khi được mình phục vụ nhiệt tình. Ai cũng vậy, dù ở vị trí nào trong lực lượng CAND cũng có thể tìm ra cách riêng để phục vụ nhân dân, đó là niềm vui trong công việc hàng ngày”, Đại úy Ngô Thị Tuyết Chinh nói.

Tâm sự bình dị của người phá nhiều chuyên án lớn về ma túy

Đại úy Cao Tuấn Anh (sinh năm 1991 - cán bộ Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) đã điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn: khám phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Sơn La về Hà Nội tiêu thụ, bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với Ngô Văn Thành, thu giữ 10 bánh Heroin có tổng khối lượng 3.315,29 gam; khám phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thu giữ 1 bánh Heroin…

Được Ban chỉ huy đội tín nhiệm và giao cho thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Đại úy Cao Tuấn Anh luôn phát huy tốt khả năng trinh sát của mình trong các vụ án, chuyên án đấu tranh với các đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

“Với “lính ma túy” như chúng tôi, nguy hiểm là việc phải đối mặt hàng ngày, quan trọng nhất phải có phương sách phù hợp, khắc chế cao nhất sự manh động của đối tượng. Điều tra phải khám phá hết đường dây, “làm đến đâu, sạch đến đó”. Thành tích là của tất cả đơn vị, đồng đội. Tôi chỉ là một người lính bình thường luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Đại úy Cao Tuấn Anh nói.

Truy tặng 2 liệt sĩ phòng cháy, chữa cháy hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ

Những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2022

Những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2022

Giám đốc CATP Hà Nội quyết định truy tặng Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 với 2 đồng chí liệt sĩ Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, đoàn viên Chi đoàn Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Đoàn Thanh niên Công an quận Cầu Giấy, Công an TP Hà Nội. Hai đồng chí đã hy sinh khi tham gia chữa cháy cứu người tại quán karaoke. Đây vừa là tấm gương sáng về bản lĩnh, nhân văn trong công tác cứu nạn, cứu hộ, không quản hiểm nguy của bản thân, dũng cảm xả thân mình cứu người bị nạn, vừa là hình ảnh mà cả tuổi trẻ CATP sẽ mãi hướng đến, vì sự bình yên của Thủ đô. Hai đồng chí là tấm gương sáng về bản lĩnh, nhân văn trong công tác cứu nạn, cứu hộ, không quản hiểm nguy của bản thân, dũng cảm xả thân mình cứu người bị nạn. Thể hiện rõ nét tinh thần xung kích cách mạng của người Đảng viên trẻ, người đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô với truyền thống “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Huân chương Chiến công hạng Nhất do Chủ tịch nước truy tặng; Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ; Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn là những phần thưởng cao quý ghi nhận sự dũng cảm hy sinh của đồng chí Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của Tổ quốc.