12 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của M.U đua tranh tại EURO 2016

ANTĐ - Trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ của Barcelona là một trong những lò đào tạo nổi tiếng nhất trên thế giới. Tuy nhiên, M.U có thể tự hào với 12 “sản phẩm” trưởng thành từ hệ thống phát triển cầu thủ trẻ tham gia đua tranh tại EURO 2016. 

Andres Iniesta, Lionel Messi và Xavi đều trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng La Masia. Họ chính là những nhân tố then chốt giúp Barcelona gặt hái thành công trong suốt một thập kỷ qua.

M.U đã lên kế hoạch chi 60 triệu bảng cho Juventus để đưa Pogba trở lại Old Trafford

Dù vậy, Paul Pogba là 1 trong 12 cầu thủ được rèn rũa trong hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ của M.U tham dự bữa tiệc bóng đá lớn nhất châu Âu tổ chức ở Pháp.

Tiền đạo Marcus Rashford và thủ môn của Burnley, Tom Heaton là 2 trong số 23 tuyển thủ Anh, Pogba - cầu thủ từng vô địch FA Youth Cup 2011 – là trụ cột ở hàng tiền vệ của chủ nhà Pháp, trong lúc đội hình của CH Ailen có John O'Shea và Robbie Brad

Riêng đội hình của Bắc Ailen có tới 6 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của M.U. Cầu thủ hiện tại của M.U, Paddy McNair được HLV Michael O'Neill triệu tập sau những màn trình diễn ấn tượng ở khu trung tuyến, trong khi cầu thủ từng 3 lần vô địch Premier League, Jonny Evans sẽ dẫn đầu hàng phòng ngự của đội bóng áo trắng xanh.

Rashford là một trong những "sản phẩm" ưu tú nhất trưởng thành từ lò đào tạo của M.U

Hậu vệ Craig Cathcart của Watford, tiền vệ Corry Evans của Blackburn và Oliver Norwood của Reading chưa bao giờ được chơi cho đội 1 của M.U, nhưng Cathcart và Evans từng có tên ở danh sách dự bị, còn Norwood đã có dịp thi đấu cho Wolfsburg tại Champions League năm 2009.

Cầu thủ sinh ở Portadown, Luke McCullough được M.U giải phóng hợp đồng vào năm 2013 và hiện chơi cho Doncaster Rovers cũng là 1 trong 12 “sản phẩm” từ lò đào tạo trẻ của Quỷ đỏ dự EURO 2016.

Một cầu thủ khác trưởng thành từ lò đào tạo của M.U là James Chester, ngôi sao đại diện cho Wales đua tranh trên đất Pháp. Chester, cầu thủ gia nhập West Brom từ Hull hồi năm ngoái với giá 8 triệu bảng, từng là thành viên của đội bóng chủ sân Old Trafford vượt qua Deby County tại bán kết cúp Liên đoàn Anh năm 2009.