1.000 diễn viên tham gia khai mạc hoành tráng Festival Thăng Long- Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 khai mạc tối 7/11 tại Hoàng thành Thăng Long, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa-nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh di sản và sức sáng tạo của Thủ đô.

Đây là sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Thành phố Hà Nội.

Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố và thành phố Hà Nội; các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, các nghệ nhân, nghệ sỹ và đông đảo người dân và du khách.

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 diễn ra từ ngày 1/11 đến hết 16/11 với hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 diễn ra từ ngày 1/11 đến hết 16/11 với hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc

Đêm khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 đã thu hút hàng nghìn vị khách đến với di sản Hoàng thành Thăng Long để thưởng thức bức tranh di sản được thiết kế sống động, đậm chất nghệ thuật với chủ đề "Di sản - Kết nối - Thời đại".

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định: "Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 là sự kiện văn hóa, nghệ thuật có quy mô lớn, có không gian sáng tạo mở, nơi các giá trị văn hóa truyền thống được kết nối với tinh thần của thời đại số, nơi những nghệ nhân dân gian gặp gỡ các nghệ sĩ, nhà sáng tạo trẻ để cùng làm mới, làm giàu thêm bản sắc văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập".

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc ngày hội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc ngày hội.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Thủ đô với truyền thống nghìn năm văn hiến, địa linh nhân kiệt, nơi lắng đọng hào khí Thăng Long, hồn thiêng sông núi, nơi kết tinh và tỏa sáng trí tuệ Việt Nam, nơi có bề dày lịch sử và nền tảng di sản văn hóa phong phú, đa dạng, đã nuôi dưỡng, thúc đẩy sự sáng tạo văn hóa, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ văn hóa chất lượng.

Thời gian qua, Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, thực hiện Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa, trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh, giá trị văn hóa truyền thống mang bản sắc của Thủ đô kết nối, mở rộng mạng lưới và tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, các thành phố có kinh nghiệm, các quốc gia uy tín trong phát triển công nghiệp văn hóa, nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, ngày càng nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng, giá trị sản phẩm văn hóa làm nên thương hiệu của Thủ đô và Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngay trong đêm khai mạc, trong không gian mở và một sân khấu hiện đại được thiết kế đa chiều, khán giả và công chúng Thủ đô được thưởng thức một bữa tiệc nghệ thuật đặc biệt với sự tham gia của gần 1.000 diễn viên chuyên nghiệp đến từ Nhà hát Múa Rối Thăng Long, Nhà hát Chèo Hà Nội, cùng các nghệ nhân tài năng từ các xã, phường.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Festival

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Festival

Dàn nghệ sĩ hàng đầu mang đến những tiết mục hoành tráng, thăng hoa trên sân khấu có NSND Thu Huyền, NSƯT Văn Ty, Ca Nương Kiều Anh, Trọng Tấn, Tùng Dương, Anh Tú, NSƯT Diệu Hằng, NSƯT Như Huỳnh, nhóm xẩm Hà Thành, giáo phường ca trù Thái Hà...

Chương trình nghệ thuật của lễ khai mạc mang tên "Di sản-Kết nối-Thời đại," được chia thành 3 chương tương ứng với chủ đề chung của Festival.

Chương I: "Di sản" tái hiện dòng chảy lịch sử, sự ra đời và phát triển của các di sản văn hóa Thăng Long-Hà Nội, với sự tham gia của các nghệ sỹ tên tuổi như Nghệ sỹ Nhân dân Thu Huyền, Nghệ sỹ Ưu tú Văn Ty, Mai Tuyết Hoa và ca sỹ Tùng Dương, trên nền làn điệu Xẩm và Trống Quân truyền thống.

Chương II: "Kết nối di sản" thể hiện sự lan tỏa tinh hoa văn hóa, kết nối giữa các vùng miền trong nước và quốc tế thông qua các tiết mục dân gian đương đại như: Chèo, Xẩm, Ca trù, Hát Văn Huế-Múa Chén.

Chương III: "Thời đại" khẳng định hiện tại và định hình tương lai, thể hiện tinh thần sáng tạo cái mới trên nền tảng bảo tồn cái cũ để giá trị văn hóa Việt Nam không ngừng lan tỏa.

Chương trình nghệ thuật của lễ khai mạc là bức tranh tổng thể, nơi âm nhạc, hình ảnh, ánh sáng và chuyển động giao hòa tạo nên không gian văn hóa mang đậm tinh thần Thăng Long - Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật của lễ khai mạc là bức tranh tổng thể, nơi âm nhạc, hình ảnh, ánh sáng và chuyển động giao hòa tạo nên không gian văn hóa mang đậm tinh thần Thăng Long - Hà Nội.

Dưới bàn tay dàn dựng của các đạo diễn và biên đạo uy tín, chương trình trở thành một bức tranh nghệ thuật tổng thể, nơi âm nhạc, hình ảnh, ánh sáng và chuyển động giao hòa tạo nên không gian văn hóa mang đậm tinh thần Thăng Long-Hà Nội.

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 diễn ra từ ngày 1/11 đến hết 16/11 với hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc.

Trong những ngày tới, Festival hứa hẹn có nhiều lắt cắt hấp dẫn, với các hoạt động như: Diễu hành áo dài Bách hoa bộ hành - tinh hoa di sản quanh hồ Hoàn Kiếm; biểu diễn múa rối nước, con đĩ đánh bồng, Chèo Tầu...; đêm huyền bí Đền Ngọc Sơn; chương trình nghệ thuật Khoảnh khắc vĩnh cửu với nhạc sĩ Thụy Sĩ tại Bảo tàng Hà Nội; Lễ hội áo dài; trình diễn Thanh âm muôn thuở Thăng Long…

Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là nơi giao lưu quốc tế sâu rộng. Festival tạo cơ hội để kết nối di sản văn hóa với các địa phương trong cả nước và các quốc gia trên thế giới.

Di sản kết nối thời đại - chủ đề của Festival năm nay một lần nữa khẳng định cam kết của Thủ đô Hà Nội trong việc bảo tồn, phát huy và đưa di sản trường tồn cùng thời gian, trở thành động lực mạnh mẽ cho phát triển và hội nhập.