100 người bị chôn vùi trong động đất mới ở Thổ Nhĩ Kỳ

ANTĐ - Ít nhất 5 người chết và hơn 100 người khác bị chôn vùi dưới đống đổ nát trong trận động đất cường độ 5,7 độ richter ở phía đông Thổ Nhĩ Kỳ tối qua. Trong số nạn nhân có khá nhiều phóng viên và chuyên gia cứu trợ quốc tế.

2 tuần sau trận động đất kinh hoàng khiến khoảng 600 người thiệt mạng, Thổ Nhĩ Kỳ lại rung chuyển bởi động đất mạnh tối 9-11-2011. Có tất cả 25 tòa nhà đổ sập, nhưng 22 trong số đó đã không có người ở kể từ hôm 23-10-2011.

Nghiêm trọng nhất là một khách sạn 6 tầng sập đổ. Theo MSNBC, khoảng 20 nhân viên cứu trợ và các phóng viên được cho là đã ở tại khách sạn khi động đất xảy ra.

Theo Phó Thủ tướng Besir Atalay, người đang đến thị sát khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất cho biết, khoảng 20 người đã được cứu thoát từ những khu nhà sập trong thiên tai mới nhất này.

5 máy bay đã được điều từ Ankara tới thị trấn Van, vùng tâm chấn để cứu hộ. Hãng tin nhà nước Anadolu cũng cho hay đã xảy ra dư chấn 4,4 độ richter.

CNN đưa tin, DHA – một đối tác của hãng tin này ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 2 phóng viên của họ bị kẹt dưới đống đổ nát. Tin nhắn Twitter của họ được gửi đi chứng tỏ họ vẫn còn sống.

Còn theo truyền hình Nhật Bản NHK, 2 thành viên của tổ chức cứu trợ Nhật Bản có mặt tại đây đã không liên lạc được bằng điện thoại di động. Mới 3 ngày trước, 2 người này đã đến Van để giúp cứu trợ sau trận động đất cường độ 7,2 richter hôm 23-10.