100.000 USD cho “đầu” nhà sản xuất phim xúc phạm đạo Hồi

ANTĐ - Chính phủ Pakistan ngày 23-9 đã lên tiếng phủ nhận liên quan đến việc treo thưởng 100.000 USD cho ai “lấy đầu” người sản xuất bộ phim xúc phạm đạo Hồi. 

Trước đó 1 ngày, phát biểu tại buổi họp báo ở Peshawar, Bộ trưởng Đường sắt Pakistan, Ghulam Ahmad Bilour cho biết, ông sẽ trao thưởng 100.000 USD cho bất kỳ ai giết được kẻ làm ra bộ phim “phỉ báng” nhà tiên tri Mohammed.

Tuy nhiên, người phát ngôn đảng quốc gia Awani (ANP-nằm trong chính phủ liên minh cầm quyền ở Pakistan), Zahid Khan sau đó nói rằng, đây chỉ là hành động cá nhân của ông Bilour, và không đại diện cho ANP. Tuyên bố của ông Bilour cũng bị Thủ tướng Raja Pervez Ashraf chỉ trích. Người phát ngôn của Thủ tướng Raja, Shafqat Jalil cho biết, Thủ tướng sẽ thảo luận vấn đề trên với người đứng đầu ANP.

Bộ phim xúc phạm đạo Hồi được sản xuất tại Mỹ đã gây nên làn sóng biểu tình phản đối ở nhiều nước, trong đó có Pakistan làm 20 người thiệt mạng và gần 200 người khác bị thương trong cuộc đụng độ với cảnh sát hôm 21-9.