10 họa sĩ nhận giải thưởng "Nghệ sĩ trẻ" của Hội Mỹ thuật Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Căn cứ kết quả chấm tác phẩm tại triển lãm mỹ thuật "Chúng ta nghịch gì" do CLB Nghệ sĩ trẻ tổ chức, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã ra quyết định trao Giải thưởng Nghệ sĩ trẻ năm 2021. 

CLB Nghệ sĩ trẻ thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam đã ra mắt triển lãm "Chúng ta nghịch gì" vào tháng 7/2021 tại không gian nghệ thuật VCCA. Với 125 tác phẩm của 103 nghệ sĩ trẻ đến từ khắp mọi miền đất nước, sức trẻ trong sáng tạo nghệ thuật đã mang đến người xem sự hấp dẫn ở một triển lãm thường niên.

Qua triển lãm, người xem thấy được tiếng nói của thế hệ nghệ sĩ trẻ trong đời sống nghệ thuật đương đại và những câu chuyện của xã hội hiện đại đầy biến động. Triển lãm mang lại nhiều màu sắc tươi trẻ cũng là những suy nghĩ trẻ và dám thể hiện mình, dám khẳng định mình của các nghệ sĩ. Không gian triển lãm lần này được mở rộng hơn và thu hút được nhiều đối tượng khán giả khác nhau, đặc biệt là các bạn trẻ đã có sự quan tâm và chú ý tới việc đi xem và thưởng thức nghệ thuật. Bên cạnh đó cũng nhận được nhiều sự chú ý, quan tâm và phản hồi tích cực của lớp nghệ sĩ và người xem lớn tuổi.

Nguyễn Thanh Thuỷ 1997 - Hà Nội. Tác phẩm " Đáp án" - chất liệu tổng hợp 100 x 200. (cm), sáng tác năm 2021
Nguyễn Thanh Thuỷ 1997 - Hà Nội. Tác phẩm " Đáp án" - chất liệu tổng hợp 100 x 200. (cm), sáng tác năm 2021

10 họa sĩ được trao giải thưởng "Nghệ sĩ trẻ" lần này có Đinh Duy Tôn với tác phẩm "My love", Phùng Nguyễn Anh Khoa với tác phẩm "Cô gái", Vàng Hải Hưng với tác phẩm "Sống", Vũ Tuấn Việt với tác phẩm "Bản ngã ảo vọng: Nguyên sinh, lụi tàn", Lê Thị Quế Hương với tác phẩm "Ai giết chết con chim cổ đỏ", Phạm Đình Tiến với tác phẩm "Một ngày, mỗi ngày", Tử Mộc Trà với tác phẩm "Sợi vàng", Đào Đức Lộc với tác phẩm "Thủ thuật", Phạm Đình Tuấn với tác phẩm "Bên trong", Nguyễn Thanh Thủy với tác phẩm "Bên trong".

Hiện nay, Hội Mỹ thuật Việt Nam chưa có kế hoạch trao giải thưởng cho các tác giả do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Theo quyết định, mỗi giải thưởng trị giá 2 triệu đồng.

Vàng Hải Hưng 1995 - Lào CaiT. Tác phẩm "Sống" - sơn mài 100 x 160 cm, sáng tác năm 2021
Vàng Hải Hưng 1995 - Lào CaiT. Tác phẩm "Sống" - sơn mài 100 x 160 cm, sáng tác năm 2021

Nhận xét về tinh thần trẻ tại triển lãm "Chúng ta nghịch gì", họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ: "Tự bảo trọng bản sắc và vẻ đẹp lành sạch của tâm hồn Việt là sứ mệnh đương nhiên của các nghệ sĩ trẻ để tự xoay thập kỷ bản lề. Dù có mảnh dẻ, tươi non, họ vẫn là những nụ biếc, để sắc cho rừng cây lạ, dự báo chính xác thời tiết nghệ thuật đương thời. Và dường như những mầm cây đang lớn cũng đang gấp lên cho kịp với thời kỳ đổi mới lần thứ 2 của nền mỹ thuật đương đại Việt Nam trong thế kỷ mới".