10 công dân Trung Quốc bị bắt cóc ở Cameroon

ANTĐ - Đại sứ quán Trung Quốc tại Cameroon xác nhận, một nhóm vũ trang chưa rõ danh tính đã tấn công lán trại công nhân Công ty Sinohydro Bureau 16 của Trung Quốc tại phía bắc Cameroon, làm 1 công nhân Trung Quốc bị thương và 10 người mất tích. 

Vụ tấn công xảy ra khoảng 21h20 (giờ địa phương) tối 16-5 khi trong lán trại có tổng cộng 52 người. Khi nghe thấy tiếng súng và lựu đạn nổ bên ngoài, họ tắt hết điện và nấp trong phòng rồi gọi điện cho lực lượng chức năng Cameroon tới giúp đỡ. Địa điểm xảy ra vụ tấn công nằm giáp biên giới Nigeria, nơi công ty này đang tham gia một dự án cải tạo đường do Chính phủ Cameroon và Ngân hàng Thế giới làm chủ đầu tư. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức địa phương cho biết, tổ chức Phong trào Hồi giáo Boko Haram ở Nigeria có thể đứng sau vụ tấn công trên. Nguyên nhân vụ việc tiếp tục được điều tra.