10 cá nhân, gia đình vinh dự nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư-Lưu trữ"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng ngày 15/9 tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đã tổ chức hội thảo "Ký ức của bạn-Lịch sử của chúng ta". Tại đây, hội thảo đã được lắng nghe những chia sẻ về cảm nghĩ, kinh nghiệm của các cá nhân, gia đình về các tư liệu, tài liệu quý cũng như quá trình gìn giữ, bảo quản và hiến tặng tài liệu quý cho nhà nước.

Họa sĩ Văn Thao, con trai của cố nhạc sĩ Văn Cao chia sẻ, bản chép tay ca khúc "Tiến quân ca" được chính nhạc sĩ Văn Cao ngay từ khi còn sống, trân trọng gửi tới Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III. Đây là một quyết định đúng đắn vì sau khi cố tác giả qua đời, nhiều hiện vật, tư liệu về ông đã bị hư hỏng theo thời gian.

Đại tá, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư-Lưu trữ"

Đại tá, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư-Lưu trữ"

Bà Nguyễn Thị Minh Thủy, con gái cố họa sĩ Bùi Trang Chước, tác giả mẫu Quốc huy Việt Nam cho biết, khối tư liệu về cha bà và quá trình sáng tác nên mẫu Quốc huy Việt Nam, các mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, thiết kế mặt ngoài Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh... đã được gia đình trao tặng cho trung tâm Lưu trữ quốc gia III vào năm 2003. Đến nay, khối tư liệu về cha bà đang được bảo quản và phát huy giá trị tài liệu rất tốt. Đặc biệt, bộ mẫu phác thảo Quốc huy Việt Nam đã được trung tâm kịp thời lập hồ sơ gửi tới các cơ quan chức năng và được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia. Đây là niềm vinh dự, tự hào đối với gia đình cố họa sĩ Bùi Trang Chước.

"Nguyện vọng và mong muốn của gia đình chúng tôi với khối tài liệu về họa sĩ Bùi Trang Chước hiện tại đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III là sẽ được gìn giữ mãi mãi và luôn phát huy những giá trị tốt đẹp theo thời gian", con gái cố họa sĩ Bùi Trang Chước chia sẻ.

Trưng bày tư liệu lưu trữ do gia đình các văn nghệ sĩ trao tặng Trung tâm lưu trữ Quốc gia III

Trưng bày tư liệu lưu trữ do gia đình các văn nghệ sĩ trao tặng Trung tâm lưu trữ Quốc gia III

Phát biểu tại hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Nguyễn Thị Nga khẳng định, đơn vị này sẽ sẽ tiếp tục thực hiện công tác bảo quản, gìn giữ và quảng bá khối tài liệu của các cá nhân, gia đình cùng những tài liệu chính thống của nhà nước như một tài sản quý giá, có giá trị vĩnh viễn.

"Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được những tài liệu, hiện vật quý của các cá nhân, gia đình, dòng họ để tiếp tục làm giàu hơn, phong phú hơn tài liệu quốc gia, nhưng đặc biệt hơn, những tài liệu quý cần được bảo quản cho muôn đời sau", bà Nguyễn Thị Nga nói.

Tại hội thảo, 10 cá nhân, gia đình đã hiến tặng tài liệu lưu trữ quý hiếm cho nhà nước đã vinh dự nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn thư - lưu trữ". Đó là Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Kiền; Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành; GS.TSKH Đặng Vũ Minh; GS.TS Mai Trọng Khoa; PGS.TS Phạm Thanh Bình; nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát; Đại tá, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng; Trung tá Nguyễn Văn Hoan; Nghệ sĩ ưu tú, họa sĩ Ngọc Linh; ông Đỗ Thành Lam.